Kiên Giang đón 400 công dân về từ TP. HCM để tránh dịch

Thứ ba, 10/08/2021 14:25 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 10/8, đoàn xe 40 chiếc từ Kiên Giang đã đến bến xe Miền Tây (TP. HCM) tiếp nhận và chở khoảng 400 công dân Kiên Giang trở về quê đợt đầu tiên để tránh dịch.

Sự kiện: COVID-19

Kiên Giang đón nhận 400 công dân về từ TP.HCM để tránh dịch. Ảnh: kinhtedothi

Kiên Giang đón nhận 400 công dân về từ TP.HCM để tránh dịch. Ảnh: kinhtedothi

Cụ thể, đoàn xe bao gồm xe cứu thương của ngành y tế, xe công vụ dẫn đường của tỉnh Kiên Giang và xe khách giường nằm tham gia.

Từ 7 giờ sáng 10/8, ngành y tế TP.HCM và Kiên Giang đã bắt đầu tổ chức tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 tại bến xe Miền Tây cho người dân trở về Kiên Giang.

Đợt đón đầu tiên này có gần 400 người đăng ký rời TP.HCM về quê, trong đó có khoảng 190 sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, số còn lại là người lao động.

Theo lịch trình, đoàn xe sẽ rời TP.HCM chạy liên tục về Kiên Giang, không dừng đỗ dọc đường. Trên đường trở về, tỉnh sẽ phối hợp với các tỉnh, thành phố đi qua hỗ trợ khẩn cấp khi cần.

Sau khi về địa phương, người dân sẽ tham gia cách ly tập trung và được xét nghiệm theo đúng quy định. Riêng đoàn cán bộ cũng tạm thời tập trung tại trường Chính trị.

Người dân có nhu cầu đăng ký về Kiên Giang phải đáp ứng các tiêu chí: Không thuộc nhóm F1, F2; không nằm trong khu vực đang bị phong tỏa; có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Ưu tiên người đã tiêm ngừa vaccine Covid-19.

Những người từ TP.HCM trở về sẽ được cách ly theo quy định, riêng cán bộ đi đón sẽ cách ly 3 ngày.

Tỉnh Kiên Giang đã có phương án chuẩn bị sẵn 1.000 chỗ cách ly tại các trường Cao đẳng Kiên Giang, Cao đẳng Sư phạm và Cao đẳng Nghề để đón học sinh, sinh viên và người lao động...

PV

Bình Luận

Tin khác

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

Lào Cai: Vườn quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cứu hộ nhiều động vật quý hiếm

(CLO) Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận 8 cá thể Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình, đây là loài động vật nguy cấp bảo vệ vì quý hiếm.

Đời sống
Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

Dự báo thời tiết 27/4/2024: Cả nước tiếp diễn trời nắng nóng, có nơi nhiệt độ trên 41 độ

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 27/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt (vượt 41 độ C).

Đời sống
PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống