Kim Jong Un 'chân thành hy vọng' Trump sớm hồi phục

Thứ bảy, 03/10/2020 11:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi thông điệp bày tỏ sự cảm thông tới Tổng thống Donald Trump, cầu chúc sức khỏe và hy vọng ông nhanh chóng bình phục sau khi nhiễm virus Corona, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết hôm thứ Bảy.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA / AP

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: KCNA / AP

KCNA đưa tin, ông Kim đã bày tỏ sự cảm thông và "lời chào nồng nhiệt" tới vợ chồng Trump.

Ông ấy chân thành hy vọng rằng họ sẽ được phục hồi càng sớm càng tốt,” KCNA nói. "Ông ấy hy vọng và tin tưởng rằng họ chắc chắn sẽ vượt qua nó".

Trump và Kim đã phát triển một mối quan hệ chưa từng có, tổ chức các cuộc gặp đầu tiên giữa một tổng thống Mỹ đương nhiệm và một nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Những nỗ lực nhằm thúc ép Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đã bị đình trệ sau khi cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo không dẫn đến thỏa thuận phi hạt nhân hóa, nhưng hai nhà lãnh đạo vẫn tiếp tục trao đổi thông điệp sau đó.

Trước đó, Donald Trump cho biết trong một tweet vào thứ Sáu rằng cả ông và Đệ nhất phu nhân đều đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và đang tiến hành kiểm dịch. 

Sau khi có tin về việc Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump nhiễm virus Corona, các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới đã gửi lời chúc và thông điệp ủng hộ tới Tổng thống Mỹ.

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h