Kim Jong Un tuyên bố sẽ tăng cường quân sự, duy trì kiểm soát Covid

Chủ nhật, 02/01/2022 13:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố sẽ tăng cường hơn nữa khả năng quân sự, duy trì các biện pháp chống Covid-19 hà khắc và thúc đẩy cải thiện nền kinh tế trong bài phát biểu tại một hội nghị chính trị quan trọng vào tuần này.

Một báo cáo của phương tiện truyền thông nhà nước về bài phát biểu của ông Kim tại cuộc họp toàn thể kéo dài 5 ngày của Đảng Lao động không đưa ra bất kỳ bình luận cụ thể nào về các mối quan hệ với với Mỹ và Hàn Quốc.

Một số chuyên gia cho rằng điều này ngụ ý rằng Kim không quan tâm đến việc sớm nối lại các cuộc đàm phán với Washington và Seoul; muốn đóng cửa biên giới và tìm kiếm một nền kinh tế tự lực mạnh hơn để vượt qua những khó khăn liên quan đến đại dịch.

kim jong un tuyen bo se tang cuong quan su duy tri kiem soat covid hinh 1

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Politico

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên dẫn lời ông Kim cho biết: “Môi trường quân sự ngày càng bất ổn trên Bán đảo Triều Tiên và chính trị quốc tế đã thúc đẩy mạnh mẽ các kế hoạch xây dựng phòng thủ quốc gia của chúng tôi."

Theo KCNA, ông Kim đã ra lệnh sản xuất các hệ thống vũ khí hiện đại, mạnh mẽ để cải thiện lực lượng quân đội và kêu gọi quân đội “trung thành tuyệt đối” với đảng cầm quyền do ông lãnh đạo.

KCNA cho biết cuộc họp toàn thể đã đề ra "định hướng chiến thuật" cho các mối quan hệ đối ngoại của Triều Tiên, bao gồm cả với Hàn Quốc, nhưng không nêu chi tiết. Tuy nhiên, bài báo lại không hề đề cập đến Mỹ.

Cuộc họp nhằm xem xét các dự án trước đây và xác định các chính sách mới, diễn ra vào tháng trước khi ông Kim đánh dấu 10 năm cầm quyền. Kể từ khi nắm quyền vào tháng 12 năm 2011, Kim Jong Un đã thiết lập quyền lực tuyệt đối ở quê nhà và củng cố kho vũ khí hạt nhân và tên lửa của mình.

Nhưng nền kinh tế của Triều Tiên đã phải chịu những thất bại lớn trong hai năm qua do đại dịch gây ra, các lệnh trừng phạt dai dẳng của Liên Hợp Quốc và ảnh hưởng của thảm họa thiên nhiên.

Không có dấu hiệu bất ổn chính trị ở Triều Tiên, nhưng một số chuyên gia cho rằng sự ổn định lâu dài của ông Kim có thể bị nghi ngờ nếu những khó khăn hiện tại tiếp tục. Các hội nghị chính trị cấp cao như cuộc họp toàn thể mang lại cho Kim cơ hội để củng cố sự thống nhất đằng sau sự lãnh đạo của mình và cho thấy rằng ông đang nắm quyền kiểm soát chính phủ một cách vững chắc.

Nhưng không rõ liệu các cuộc họp như vậy có đưa ra giải pháp cơ bản nào cho những khó khăn của Triều Tiên hay không, khi mà nước này vẫn là một trong những quốc gia bị trừng phạt nặng nề nhất trên thế giới.

Trong đại hội đảng vào tháng Giêng năm ngoái, Kim thừa nhận các kế hoạch phát triển kinh tế trước đây của ông đã thất bại và nói rằng đất nước của ông phải đối mặt với "tình huống tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay".

Nhưng trong phiên họp toàn thể tuần này, Kim tuyên bố tiến bộ trong các kế hoạch phát triển mới, nói rằng năm ngoái là “một năm thắng lợi lớn” và các mục tiêu của năm nay là “một cuộc đấu tranh sinh tử vĩ đại” cần phải đạt được.

Ông Kim trích dẫn các tiến bộ trong các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, điện, khai khoáng, lâm nghiệp và nhiều lĩnh vực khác, dù các thông tin không thể được xác nhận một cách độc lập.

Trong cuộc họp toàn thể, ông Kim đã ra lệnh cho các quan chức ưu tiên các chiến dịch khẩn cấp chống đại dịch, nói rằng sự sơ suất sẽ không được dung thứ. Các nhà phân tích nói rằng Kim lo ngại rằng cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe cộng đồng mỏng manh của đất nước ông không thể xử lý một đợt bùng phát lớn, dù ông vẫn giữ một tuyên bố rằng Triều Tiên không có Covid-19.

Chính sách ngoại giao do Mỹ đứng đầu nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân để đổi lấy các lợi ích kinh tế và chính trị đã sụp đổ vào năm 2019 khi cựu Tổng thống Donald Trump bác bỏ yêu cầu của ông Kim về việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt để đổi lại các bước phi hạt nhân hóa một phần. Kim kể từ đó đã đe dọa mở rộng kho vũ khí hạt nhân và giới thiệu vũ khí công nghệ cao nhắm vào Mỹ và các đồng minh.

Mai Anh (theo Politico)

Bình Luận

Tin khác

Số người chết tăng lên 24 trong vụ sụt lở đường cao tốc ở Quảng Đông, Trung Quốc

Số người chết tăng lên 24 trong vụ sụt lở đường cao tốc ở Quảng Đông, Trung Quốc

(CLO) Ít nhất 24 người thiệt mạng sau khi một đoạn đường cao tốc ở tỉnh Quảng Đông phía nam Trung Quốc bị sụt lở do mưa lớn vào rạng sáng thứ Tư (1/5), khi bắt đầu kỳ nghỉ Ngày Quốc tế Lao động.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng ở Kenya, số người thiệt mạng tăng lên 181

Lũ lụt nghiêm trọng ở Kenya, số người thiệt mạng tăng lên 181

(CLO) Lũ lụt và lở đất trên khắp Kenya đã khiến 181 người thiệt mạng kể từ tháng 3, với hàng trăm ngàn người buộc phải rời bỏ nhà cửa, theo chính quyền và Hội Chữ thập đỏ nước này cho biết vào thứ Tư (1/5).

Thế giới 24h
Cảnh sát và người biểu tình đụng độ ở Paris trong cuộc biểu tình Quốc tế Lao động

Cảnh sát và người biểu tình đụng độ ở Paris trong cuộc biểu tình Quốc tế Lao động

(CLO) Cảnh sát Pháp cho biết 12 sĩ quan đã bị thương và 45 người ở Paris bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình truyền thống vào Ngày Quốc tế Lao động hôm thứ Tư, mặc dù các cuộc biểu tình đã lắng dịu hơn nhiều so với năm ngoái.

Thế giới 24h
Người dân Nga đổ xô đến xem 'chiến tích' xe tăng phương Tây thu được ở Ukraine

Người dân Nga đổ xô đến xem 'chiến tích' xe tăng phương Tây thu được ở Ukraine

(CLO) Xe tăng và các loại khí tài quân sự khác của phương Tây bị lực lượng Nga thu giữ ở Ukraine đã được trưng bày ở Moscow tại một cuộc triển lãm vào thứ Tư (1/5). Quân đội Nga cho biết điều này cho thấy sự giúp đỡ của phương Tây sẽ không ngăn họ chiến thắng.

Thế giới 24h
Tổng thống Colombia tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel

Tổng thống Colombia tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel

(CLO) Tổng thống Colombia Gustavo Petro hôm thứ Tư (1/4) cho biết ông sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel vì các hành động quân sự của nước này ở Gaza.

Thế giới 24h