Ông Kim Jong Un kêu gọi phòng chống thiên tai và ngăn bùng phát COVID-19

Thứ sáu, 03/09/2021 06:51 AM - 0 Trả lời

 (CLO) Truyền thông nhà nước đưa tin hôm thứ Sáu (3/9) rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un kêu gọi các nỗ lực phòng chống thiên tai và ngăn chặn các đợt bùng phát virus Corona gây hại cho nền kinh tế, khi ông triệu tập cuộc họp của bộ chính trị đảng cầm quyền.

ong kim jong un keu goi phong chong thien tai va ngan bung phat covid 19 hinh 1

Ông Kim Jong Un dẫn đầu hội thảo của các chỉ huy và sĩ quan chính trị của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên vào ngày 30 tháng 7 năm 2021 - Ảnh: KCNA / REUTERS

Bài liên quan

Các kế hoạch xây dựng phát triển kinh tế là trọng tâm của chương trình nghị sự tại cuộc họp diễn ra ở Bình Nhưỡng hôm thứ Năm (2/9), theo Hãng thông tấn KCNA.

Nền kinh tế của Triều Tiên đã bị tàn phá bởi các lệnh trừng phạt quốc tế và các cuộc phong tỏa biên giới và phong trào tự áp đặt nhằm ngăn chặn sự bùng phát của virus Corona. Mưa lớn theo mùa và bão đã làm gia tăng thêm lo ngại về thiệt hại đối với nguồn cung cấp lương thực.

“Ông Kim nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện các biện pháp triệt để để khắc phục tình trạng khí hậu bất thường mà nguy cơ ngày càng cao trong những năm gần đây”, KCNA nói.

Trong số các công việc mà ông Kim kêu gọi là cải tạo sông, trồng rừng để kiểm soát xói mòn, bảo dưỡng đê điều và các dự án kè thủy triều.

Triều Tiên không xác nhận bất kỳ trường hợp COVID-19 nào, nhưng đóng cửa biên giới và áp dụng các biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt, coi đại dịch là vấn đề sống còn của quốc gia.

"Tình hình nguy hiểm hiện nay của đại dịch toàn cầu đang diễn ra ngoài tầm kiểm soát đòi hỏi công tác phòng chống dịch trên toàn quốc phải chặt chẽ hơn", theo KCNA dẫn lời ông Kim cho biết. “Siết chặt công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ tối quan trọng không được buông lỏng dù chỉ trong thời điểm hiện nay”.

Theo các quan chức quốc tế, Triều Tiên đã từ chối các lô hàng gần 3 triệu liều vắc xin COVID-19 Sinovac với lý do nguồn cung vaccine toàn cầu hạn chế và ca nhiễm đang tăng nhanh ở những nơi khác.

Trước đó, hồi tháng 7 cũng từ chối khoảng hai triệu liều vắc xin của AstraZeneca do lo ngại tác dụng phụ, một tổ chức tư vấn của Hàn Quốc liên kết với cơ quan tình báo nước này cho hay.

Chấn Phong

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h