Kon Tum: Bắt giữ 6 người vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam

Thứ năm, 19/05/2022 10:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Qua đấu tranh, 3 đối tượng người Việt Nam khai nhận đi qua Lào để khai thác lâm sản (gỗ) thuê, nhưng vì thời tiết mưa nhiều, đường sá đi lại khó khăn không làm được nên đã nhờ 3 người Lào chở về Việt Nam.

Ngày 19/5, thông tin từ Đồn Biên phòng Sông Thanh thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết, trong lúc tuần tra kiểm soát, tổ công tác đã phát hiện 6 đối tượng đi trên 3 xe máy vượt biên trái phép.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 17/5, trong quá trình mật phục tại vị trí đầu cầu qua sông Đăk Plô, huyện Đăk Glei (Kon Tum) tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Đồn Biên phòng Sông Thanh phát hiện 6 đối tượng đi trên 3 xe máy theo hướng từ Lào qua biên giới về Việt Nam.

kon tum bat giu 6 nguoi vuot bien trai phep tu lao ve viet nam hinh 1

Ngay sau khi phát hiện, tổ tuần tra, kiểm soát đã tiến hành đưa các đối tượng và phương tiện về đơn vị

Trong 6 đối tượng, có 3 người mang quốc tịch Việt Nam gồm A Nhạc (SN 1993), A Vinh (1995) trú tại xã Đăk Pét (Đăk Glei) và Y Sup Ê Ban (SN 1980, trú tại xã Cư Elang, huyện Ea Kar (Đăk lăk). Ba đối tượng còn lại mang quốc tịch Lào gồm Côm La (2003), Thạo Đuông (2001) và Sì Xúc Vi Đa Kẹo (SN 2002) trú tại huyện Đăk chưng, Sê Kông (Lào).

Qua đấu tranh 3 đối tượng người Việt Nam khai nhận đi qua huyện Đăk Chưng để khai thác lâm sản (gỗ) cho hai người tên Hiếu và Thành, hiện nay không rõ hai người đó trú ở đâu. Nhưng vì thời tiết mưa nhiều, đường xá đi lại khó khăn không làm được nên 3 đối tượng trên đã nhờ 3 người Lào chở về Việt Nam.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Hiền

Bình Luận

Tin khác

Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

Bắc Kạn: Bắt đối tượng lừa đăng thông tin tuyển dụng lao động để chiếm đoạt tiền

(CLO) Ngày 25/4/2024, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Đắc Trung (sinh năm 1975, trú tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

Bắt 3 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

(CLO) Từ giữa năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, với lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, thời gian vay càng dài thì lãi suất càng cao.

Vụ án
Bắt 25 đối tượng đánh lô, đề qua mạng Telegram với số tiền giao dịch hơn 700 triệu đồng/ngày

Bắt 25 đối tượng đánh lô, đề qua mạng Telegram với số tiền giao dịch hơn 700 triệu đồng/ngày

(CLO) Công an TP Vinh xác định, số tiền các đối tượng đánh bạc mỗi ngày từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng, trong đó riêng số tiền đánh bạc trong ngày 21/4/2024 là khoảng 720 triệu đồng.

Vụ án
Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên vì những sai phạm liên quan đến đất đai

Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên vì những sai phạm liên quan đến đất đai

(CLO) Phó Chủ tịch UBND TP Long Xuyên Đào Văn Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra trên địa bàn thành phố.

Vụ án
Thanh Hoá: Chú rể 'bất ngờ' bị bắt trong ngày cưới

Thanh Hoá: Chú rể "bất ngờ" bị bắt trong ngày cưới

(CLO) Ngày 25/4, thông tin từ Công an Thanh Hoá cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 4 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy để “mừng” tiệc cưới.

Vụ án