Kon Tum: Tiếp tục xảy ra động đất, cần lắp thêm trạm quan trắc để phòng tránh rủi ro cho người dân

Thứ sáu, 22/04/2022 18:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trung tâm cảnh báo động đất và sóng thần thuộc Viện Vật lý địa cầu, địa bàn huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum tiếp tục ghi nhận thêm 5 trận động đất khác trong ngày 21/4. Trung tâm này đề nghị lập ngay mạng trạm quan trắc tại khu vực lân cận của tỉnh Kon Tum để phòng tránh rủi ro cho người dân.

Ngày 21/4, Trung tâm cảnh báo động đất và sóng thần thuộc Viện Vật lý địa cầu, địa bàn huyện Kon Plông tiếp tục ghi nhận thêm 5 trận động đất khác với độ lớn khoảng 2,5-3,2 độ.

Theo quan trắc của Viện Vật lý địa cầu, các trận động đất gần đây tại tỉnh Kon Tum lớn hơn so với lịch sử. Số trận động đất trong 1 năm qua nhiều gấp 5 lần so với hơn 100 năm cộng lại. Có thể thấy đây là một sự bất thường và theo khảo sát có những hồ thủy điện hoạt động trong khu vực này.

Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ) cho biết, chỉ tính từ tháng 4/2021 đến nay, khu vực Kon Plông đã ghi nhận khoảng 180 trận động đất, gấp hơn 5 lần tổng số động đất xảy ra trong suốt thời gian từ năm 1903 đến 2020.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, cần phải thiết lập ngay mạng trạm quan trắc động đất tại khu vực huyện Kon Plông và lân cận của tỉnh Kon Tum để phục vụ thông tin, số liệu cũng như có nghiên cứu chuyên sâu và đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng tránh rủi ro động đất cho người dân.

Từ đó, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về độ nguy hiểm và rủi ro động đất đối với khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Đồng thời cũng cần rà soát, đánh giá về công tác thiết kế kháng chấn đối với các dự án thủy điện và các công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

kon tum tiep tuc xay ra dong dat can lap them tram quan trac de phong tranh rui ro cho nguoi dan hinh 1

Bản đồ chấn tâm động đất. Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Đức Quang, Phó chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, nhận định trận động đất ở khu vực Kon Plông có thể tương tự động đất ở thủy điện sông Tranh (Quảng Nam) vào năm 2012, là động đất kích thích do quá trình tích nước của hồ chứa. Dù vậy, nguyên nhân chính xác vẫn cần các nhà khoa học nghiên cứu, đánh giá thêm.

Ông Nguyễn Đức Quang nhận định, từ kinh nghiệm của động đất xảy ra ở thủy điện sông Tranh trước đây, các nhà khoa học có thể rút ngắn thời gian nghiên cứu, đánh giá xác thực trong tình huống động đất ở Kon Tum. Theo ông, việc sớm tìm ra nguyên nhân động đất sẽ giúp chính quyền có giải pháp phù hợp, nhanh chóng và hiệu quả để ứng phó.

Trước mắt, ngành chức năng sẽ tập trung rà soát thiệt hại của các trận động đất vừa qua đối với nhà cửa, trường học ở Kon Plông và tìm phương án khắc phục.

Đồng thời, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum được đề nghị phối hợp với chuyên gia của Viện Vật lý địa cầu triển khai nghiên cứu về tình trạng động đất, rung chấn. Sau khi có báo cáo rà soát tổng thể, Ban Chỉ đạo sẽ tham mưu với Chính phủ để có những giải pháp căn cơ, lâu dài.

Ông Văn Tất Cường, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, khẳng định dù chưa xảy ra thiệt hại về người và tài sản, những trận động đất vừa qua khiến người dân trong khu vực bất an, lo lắng.

Lâm Hữu

Bình Luận

Tin khác

Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

Hà Nội: Đi bộ vỉa hè, nữ du khách người Anh rơi xuống hố cáp ngầm

(CLO) Khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), nữ du khách người Anh bất ngờ rơi xuống hố cáp ngầm khiến người này bị gãy xương đùi chân phải, mắc kẹt dưới hố.

Đời sống
Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

Người dân tại Thủ đô vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 bất chấp nắng nóng

(CLO) Những ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thu hút nhiều người đến cắm trại, nướng thịt, vui chơi. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và một lượng lớn người dân về quê nghỉ lễ nên tại công viên không ghi nhận tình trạng quá đông như dịp lễ mọi năm.

Đời sống
Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

Người phụ nữ bị trầm cảm đi lạc hơn 300km từ Ninh Bình vào Hà Tĩnh

(CLO) Bị trầm cảm nhẹ, chị P.T.T (SN 1979, Ninh Bình) đã đi khỏi nhà từ ngày 25/4, tới tối ngày 26/4, được lực lượng Công an phát hiện và liên hệ người thân đưa người này về nhà an toàn.

Đời sống
Thanh Hoá: Cá lồng chết bất thường trên sông Mã

Thanh Hoá: Cá lồng chết bất thường trên sông Mã

(CLO) Nhiều hộ nuôi cá lồng trên sông Mã đoạn qua địa bàn huyện Bá Thước (Thanh Hóa) xảy ra hiện tượng cá chết bất thường chưa rõ nguyên nhân trong những ngày qua.

Đời sống
Những kỷ vật thiêng liêng tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Trần Phú

Những kỷ vật thiêng liêng tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Trần Phú

(CLO) Những kỷ vật còn lưu giữ tại Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã tái hiện rõ nét cuộc đời cách mạng của người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc.

Đời sống