Kỳ họp thứ 4, Quốc hội sẽ bàn về vấn đề tiền lương

Thứ năm, 29/09/2022 21:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 29/9, cử tri Hải Phòng đã nêu nhiều ý kiến về cơ chế định giá thuốc, đảm bảo cung ứng đủ thuốc khám chữa bệnh; hiện tượng cán bộ, công chức, viên chức xin thôi việc, chính sách tiền lương... Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã giải đáp cụ thể từng vấn đề.

Theo đó, ngày 29/9, tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Cùng tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Trần Lưu Quang...

Cử tri cho rằng, mấy năm qua do tác động của đại dịch COVID-19, diễn biến phức tạp của tình hình thế giới đã gây ra khủng hoảng năng lượng, lương thực, gián đoạn thêm nguồn cung làm tăng thêm khó khăn của khu vực và thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, nhờ có chủ trương, chính sách đúng đắn, nước ta đã thành công trong công tác phòng, chống dịch bệnh, tạo điều kiện để phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Nhiều chính sách được ban hành kịp thời góp phần thúc đẩy khôi phục sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, góp phần để tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2022 dự kiến đạt 7,2% như dự báo của Ngân hàng Thế giới.

ky hop thu 4 quoc hoi se ban ve van de tien luong hinh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri cũng đánh giá cao Quốc hội đang đổi mới cách làm, phương thức điều hành để giải quyết nhanh nhất các vấn đề quốc kế, dân sinh, tháo gỡ các khó khăn về chính sách, pháp luật giúp cho Chính phủ có hành lang pháp lý để điều hành kinh tế vĩ mô được tốt hơn.

Tuy nhiên, chia sẻ với cử tri huyện Thuỷ Nguyên, Chủ tịch Quốc hội cũng nhắc tới những yếu tố bất lợi có khả năng tác động tiêu cực tới nền kinh tế nước ta để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri Đỗ Tiến Lợi, huyện Thủy Nguyên đề nghị có cơ chế định giá thuốc, đảm bảo cung ứng đủ thuốc khám chữa bệnh.

Trả lời ý kiến cử tri, Chủ tịch Quốc hội cho biết thời gian qua, do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, nguồn cung gặp khó khăn nên gành Y tế gặp thiếu hụt về thuốc và trang thiết bị, vật tư y tế. Do đó, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội ra nghị quyết kỳ họp đã giao Chính phủ "tháo gỡ các vướng mắc, bất cập để triển khai đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị vật tư y tế". Chính phủ đã chỉ đạo ngành y tế thực hiện nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong cung ứng thuốc, nhằm đảo bảo đủ thuốc khám chữa bệnh. Nhờ vậy, khó khăn đang từng bước được giải quyết, tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế đã giảm, công tác đấu thầu thuốc đang tích cực được triển khai.

Trong dự thảo Luật Giá (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 4 cũng đề xuất đưa thuốc vào mặt hàng Nhà nước định giá (trước đây thuốc chỉ là mặt hàng kê khai giá). Luật Đấu thầu cũng được sửa đổi theo hướng công khai, minh bạch để cán bộ vận hành thuận tiện theo đúng quy định, không sợ sai…

Quốc hội đang giao Chính phủ tổng kết thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 để Quốc hội quyết định việc có triển khai tiếp hay không sau khi nghị quyết hết hiệu lực. Có thể một số nội dung sẽ tiếp tục được gia hạn, nhất là các nội dung chính sách để bảo đảm cung ứng đủ thuốc cho nhân dân.

ky hop thu 4 quoc hoi se ban ve van de tien luong hinh 2

Các đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng.

Cử tri Đàm Công Chấn - xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên nêu ý kiến, thời gian qua có hiện tượng cán bộ, công chức, viên chức xin thôi việc; đề nghị Quốc hội nghiên cứu, sớm ban hành chính sách tiền lương mới phù hợp với tình hình hiện nay để cán bộ, công chức, viên chức nhà nước yên tâm công tác, cống hiến.

Trả lời cử tri về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội cho biết, do dịch COVID-19, lộ trình cải cách tiền lương cơ sở bị chậm lại. Cho rằng vấn đề này rất cấp thiết, do tinh giản biên chế mấy năm qua nên số lượng công chức, viên chức giảm, trong khi đó năng suất lao động tăng, tiền lương cơ sở không tăng. Theo đó, Kỳ họp thứ 4 này Quốc hội sẽ bàn về vấn đề tiền lương, xem xét mức độ, thời điểm điều chỉnh lương cơ sở trước khi tiến tới những cải cách căn bản. Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ nếu kinh tế nước ta có những khởi sắc thì ngân sách có điều kiện tích lũy để thực hiện chính sách tiền lương…

N.Hường

Bình Luận

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức