Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021: Vượt qua thử thách đại dịch Covid-19!

Thứ năm, 08/07/2021 10:52 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Theo các chuyên gia, việc trong bối cảnh dịch bùng phát mạnh mẽ nhưng Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021 vẫn được tổ chức tại 63 tỉnh thành, với sự tham gia của gần 1 triệu thí sinh là thành công rất lớn.

Những con số biết nói

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ - Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 từng nhấn mạnh: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 diễn ra trong điều kiện có dịch diễn biến rất phức tạp. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đặt ra mục tiêu kép Tổ chức kỳ thi an toàn trong phòng chống dịch và đảm bảo kỳ thi diễn ra một cách nghiêm túc, an toàn, có chất lượng, đúng quy chế”.

Với tinh thần thực hiện mục tiêu vừa chống dịch vừa tổ chức thi, đến thời điểm này Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021 đã đi được một nửa chặng đường khi các thí sinh hoàn thành phần thi môn Ngữ Văn, môn Toán. Nhìn chung, trong ngày thi 7/7, ngoài một số thí sinh vi phạm quy chế do mang điện thoại vào phòng thi, còn lại đến thời điểm này kỳ thi diễn ra bình thường, nghiêm túc.

Theo số liệu thống kê, Bộ GD&ĐT công bố có đến hơn 993 nghìn thí sinh dự thi đạt tỷ lệ hơn 97% so với tổng số thí sinh đăng ký. Số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi gần 28 nghìn chiếm tỷ lệ gần 2.72%. Trong đó, tổng số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên không thể dự thi là 14.394 chiếm tỷ lệ 1,41% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Nhiều chuyên gia nhận xét, đây là những con số hết sức ấn tượng khi đặt trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát mạnh.

Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo Nguyễn Kim Sơn kiểm tra điểm thi tại Trường PTTH Chu Văn An.

Bộ trưởng Giáo dục và Ðào tạo Nguyễn Kim Sơn kiểm tra điểm thi tại Trường PTTH Chu Văn An.

Càng về những ngày gần thi, dịch bệnh càng trở nên phức tạp khi hằng ngày số ca nhiễm Covid-19 ghi nhận trong nước luôn trên 1 nghìn ca. Đặc biệt tại các tỉnh phía Nam như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp… số bệnh nhân Covid-19 tăng cao. Đã xuất hiện nhiều ca tử vong do nhiễm Covid-19 gây nên tình trạng hoang mang, lo lắng trong dư luận. Chính vì thế, áp lực để tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp năm nay là rất lớn. Công tác phòng dịch được các địa phương thực hiện nghiêm túc, luôn có nhiều kịch bản đặt ra để xử lý trong các tình huống khẩn cấp.

Đơn cử như sự việc nam giáo viên là giám thị coi thi tốt nghiệp THPT 2021 ở Hà Nội được xác định tiếp xúc gần với ca Covid-19 được phát hiện sớm trước khi thi một ngày và nhanh chóng đã sàng lọc được 87 người tiếp xúc tại Hội đồng thi ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Hay như trường hợp hoãn thi với hai điểm thi tại tỉnh Phú Yên ngay trước ngày thi bắt đầu. Cụ thể, hoãn thi tại điểm thi Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP Tuy Hòa, có 383 thí sinh) và Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Tây Hòa, 383 thí sinh). Lý do, đã phát hiện nhiều mẫu xét nghiệm của thí sinh ở 2 điểm thi này nghi ngờ dương tính với Covid-19. Tất cả các tình huống khẩn cấp đã được các địa phương xử lý kịp thời.

Khác với các Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020, năm nay nhiều địa phương mạnh mẽ lên phương án tổ chức thi cho các thí sinh diện F1, F2 ngay trong đợt 1.  Bộ GD&ĐT cũng đồng ý với phương án trên nếu thí sinh thuộc diện F1, F2 có nguyện vọng được dự thi vào các ngày 7-8/7 và có sự đồng ý của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh. Điều này cũng cho thấy được sự tự tin trong công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Kết quả nỗ lực của thầy và trò

Bàn luận về những con số thống kê trên, Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ - Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho rằng, ông rất ấn tượng với những con số thống kê trên. Trong mùa Covid-19 bùng phát như hiện nay, nhưng Bộ GD&ĐT và các địa phương vẫn tổ chức được số lượng học sinh tham gia đông đảo Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021 như vậy là thành công rất tốt đẹp. Số thí sinh không thể tham gia đợt 1 Kỳ thi THPT Quốc gia 2021 chỉ chiếm 1,41% cho thấy đây là con số không lớn.

Con số gần 1 triệu thí sinh tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021 quá ấn tượng. Nếu cứ mang tâm trạng hoảng sợ không dám làm thì chắc chắn không thể có kết quả như vậy. Chỉ có bình tĩnh, quyết tâm thì mới có kết quả trên. Con số thí sinh tham gia thi như vậy đã xem như thành công bước đầu”, Phó Giáo sư Trần Xuân Nhĩ nói.

Các thí sinh dự thi trong bối cảnh quy định phòng, chống dịch Covid-19 được siết chặt.

Các thí sinh dự thi trong bối cảnh quy định phòng, chống dịch Covid-19 được siết chặt.

Cũng theo PGS. Trần Xuân Nhĩ, trong tình hình có dịch, Thủ tướng Chính phủ đã quán triệt tinh thần vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Trong giáo dục triển khai vừa chống dịch vừa cố gắng tiến hành các hoạt động giáo dục bình thường. “Thời gian qua, đã có lúc nhiều ý kiến cho rằng hoãn thi vì sợ dịch lây lan nhưng giờ đây cho thấy nhận định: Dịch ở đâu, số lượng bao nhiêu thì cách ly, còn mọi việc phải hoạt động bình thường. Giáo dục cũng giống như kinh tế, trong bối cảnh có dịch nhưng cố gắng hoạt động bình thường. Việc tổ chức được kỳ thi cho thấy đây là một thành công tốt đẹp”.

Cũng liên quan đến vấn đề trên, chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, ông Lê Như Tiến - Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội cho rằng: “Những con số ấn tượng trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đó là kết quả của sự chỉ đạo của ngành giáo dục, đặc biệt cho thấy được sự nỗ lực của thầy và trò trong hoàn cảnh dịch Covid-19 tràn lan khắp cả nước”.

Theo ông Lê Như Tiến, việc thầy và trò quyết tâm tham gia kỳ thi một cách bài bản rất đáng khâm phục. Trong thời gian vừa qua, dịch Covid-19, nhiều nơi, học sinh tạm dừng đến trường, thầy trò học trực tuyến, online nhiều, còn học trực tiếp ít nên chắc chắn sẽ có nhiều bất cập. Học online bên cạnh những thuận lợi thì còn có nhiều khó khăn. Đặc biệt những vùng dân tộc, miền núi, những nơi ít tiếp cận công nghệ thông tin thì việc ôn tập sẽ nhiều trở ngại hơn. Nhưng đến nay công tác chuẩn bị cho thi cử rất tốt.

Cũng theo vị chuyên gia này, mặc dù tổ chức được kỳ thi với số lượng thí sinh tham gia gần 1 triệu nhưng công tác phòng chống Covid-19 vẫn rất bài bản, nền nếp. Từ việc giãn cách đến khẩu trang, khử khuẩn đã được thực hiện nghiêm túc. Không phải do thi cử mà để lây lan dịch bệnh. Ông Lê Như Tiến cũng đánh giá cao, phương châm của ngành giáo dục trong năm học qua cũng khá rõ, đó là học gì thi nấy. Bám sát giáo trình dạy và học của các cấp chứ không theo kiểu thi cử đánh đố khiến việc ôn luyện tràn lan. Chính vì cách ra đề thi bám sát chương trình nên tinh thần của thí sinh trong ngày thi đầu tiên tự tin, không gây sốc.

Cần tổ chức chặt chẽ để không có tiêu cực xảy ra

Mặc dù đánh giá cao việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, tuy nhiên đến thời điểm này khi kỳ thi vẫn chưa kết thúc, các khâu chấm thi chưa tiến hành vì thế ông Lê Như Tiến vẫn lo lắng. Ông cho rằng, tổ chức thi tốt mới có chất lượng, kết quả phản ánh đúng. Còn nếu tổ chức sơ sài thì sẽ không phản ánh trung thực với kết quả thi. Cần tập trung tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc các khâu bảo quản bài thi, chấm thi tránh tình trạng tiêu cực xảy ra trong Kỳ thi THPT Quốc gia như năm 2018 tại một số tỉnh như Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình.

Trinh Phúc

Bình Luận

Tin khác

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

Cách ghi phiếu đăng ký dự thi đối với thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024

(CLO) Theo quy định, thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi, vì vậy cần cẩn trong khi thực hiện điền các thông tin.

Giáo dục
Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

Đình chỉ cơ sở mầm non có cô giáo đè, đánh học sinh bắt ăn

(CLO) Chiều 25/4, UBND thành phố Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh) thông tin cập nhật kết quả điều tra, xử lý vụ tố cáo một chủ nhóm lớp mẫu giáo bạo hành trẻ em trên địa bàn.

Giáo dục
Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

Vụ trẻ bị cô giáo đánh ở TP Thủ Đức: Sự việc đáng tiếc của ngành giáo dục

(CLO) Tại buổi họp báo chiều 25/4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM Lê Hoài Nam đã thông tin về sự việc trẻ bị cô giáo đánh tại lớp mẫu giáo Tí Bo (phường Linh Đông, TP Thủ Đức, TP HCM).

Giáo dục
Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

Trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024

(CLO) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định vừa tổ chức trao giải cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định” năm 2024 dành cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Giáo dục
Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

Học sinh tại Hà Nội nghỉ lễ 30/4 - 1/5 như thế nào?

(CLO) Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong dịp lễ 30/4 - 1/5, cán bộ, công chức và người lao động ngành giáo dục Hà Nội được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4) sang ngày thứ Bảy (4/5).

Giáo dục