Lai Châu: Xem xét kỷ luật loạt cán bộ trong vụ tham ô 26,5 tỷ

Thứ hai, 13/04/2020 12:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tại kỳ họp thứ 39, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu đã thông báo kết luận kiểm tra và xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ chủ chốt huyện Sìn Hồ trong vụ tham ô hơn 26,5 tỷ đồng tiền hỗ trợ chính sách cho học sinh dân tộc ít người.

Theo kết luận kiểm tra, ông Lê Thanh Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ, Trưởng ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện có vi phạm, khuyết điểm, chịu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công để xảy ra sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Sìn Hồ (Lai Châu) - Ảnh: THANH THỦY

Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Sìn Hồ (Lai Châu) - Ảnh: THANH THỦY

Thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để phòng Giáo dục và Đào tạo không thanh toán một số chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh; không thẩm tra, xét duyệt quyết toán ngân sách đối với các đơn vị trường học. Sau khi phát hiện sai phạm, ông Lê Thanh Dương đã tích cực chỉ đạo khắc phục xong số tiền sai phạm.

Vi phạm, khuyết điểm của ông Dương làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, chi bộ và UBND huyện, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật Đảng.

Đối với ông Đồng Văn Liệt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ có khuyết điểm, vi phạm: chưa sâu sát trong chỉ đạo công tác quản lý, thực hiện chế độ chính sách về giáo dục, thiếu kiểm tra, giám sát đối với Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực; chưa quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Phòng Tài chính - Kế hoạch trong thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Sau khi phát hiện sai phạm, ông Đồng Văn Liệt đã tích cực chỉ đạo khắc phục xong số tiền sai phạm.

Khuyết điểm, vi phạm của ông Liệt chưa đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật, nhưng phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Đối với Giám đốc và Phó giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Sìn Hồ là ông Nguyễn Mạnh Thắng và Đỗ Xuân Hải, đã vi phạm quy định trong quản lý, sử dụng tài chính, chịu trách nhiệm người đứng đầu và phó giám đốc phụ trách về những khuyết điểm, vi phạm của đơn vị trong kiểm soát, thanh toán các khoản chi thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Kiểm soát một số hồ sơ đề nghị rút kinh phí thiếu chặt chẽ, ký duyệt cho Phòng Giáo dục và Đào tạo rút vượt dự toán được giao, gây hậu quả nghiêm trọng.

Vi phạm của ông Thắng và ông Hải là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của cá nhân, chi bộ và cơ quan; vi phạm này đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố 7 bị can và bắt tạm giam 6 bị can để điều tra.

Trong đó, các bị can Nguyễn Thị Minh Liễu (kế toán trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo), Trần Thị Huệ (thủ quỹ Phòng Giáo dục và đào tạo) là hai bị can chính trong vụ án, bị bắt về tội tham ô. Bị can Ngô Hoàng Thái - trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo - bị khởi tố và bắt tạm giam về tội thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.

PV

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức