Lâm Thao (Phú Thọ) xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Bước chuyển ở xã Bản Nguyên

Thứ năm, 29/09/2022 15:15 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Sau khi về đích nông thôn mới (NTM) năm 2017, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong xã tiếp tục nỗ lực, quyết tâm xây dựng NTM nâng cao, coi đây là thách thức, đồng thời là cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Sự kiện: nông thôn mới

Xã Bản Nguyên (Lâm Thao, Phú Thọ) là xã thuần nông, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Sau khi về đích nông thôn mới (NTM) năm 2017, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong xã tiếp tục nỗ lực, quyết tâm xây dựng NTM nâng cao, coi đây là thách thức, đồng thời là cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Không dừng lại ở việc được công nhận đạt chuẩn, những năm sau đó, xã Bản Nguyên tiếp tục bắt tay vào việc củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó, có việc xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu.

lam thao phu tho xay dung khu dan cu nong thon moi kieu mau buoc chuyen o xa ban nguyen hinh 1

Phát huy những kết quả đã đạt được, bước sang năm 2022, việc triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn xã Bản Nguyên được quan tâm chỉ đạo sát sao. Ông Nguyễn Trọng Hiến - Chủ tịch UBND xã Bản Nguyên cho biết: Xác định “đạt chuẩn không có nghĩa là dừng lại”, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn, UBND xã tiếp tục chỉ đạo các khu củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, tập trung xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Đến nay, xã Bản Nguyên đã đạt 12/19 tiêu chí. Phấn đấu trong năm 2022 đạt 3 tiêu chí về giao thông, trường học, tiếp cận pháp luật.

Trong tiêu chí giao thông, các khu nâng cấp được trên 1.000m đường giao thông trục khu và đường ngõ xóm, tổ chức nâng cấp và làm mới trên 1.300m đường tiêu úng có nắp đậy, đang thi công một số tuyến đường giao thông chính…

Về tiêu chí trường học, xã Bản Nguyên đã đẩy nhanh tiến độ thi công, đã hoàn thành phòng học trường tiểu học Bản Nguyên 2, trường THCS đưa vào sử dụng. Đặc biệt đang gấp rút thi công trường Tiểu học Bản Nguyên 1 và trường Mầm Non phân hiệu 2.

Trong tiêu chí tiếp cận pháp luật, xã Bản Nguyên xây dựng mô hình điểm về phổ biến pháp luật và hòa giải cơ sở ở khu 14. Khu 5, các việc mâu thuẫn ở khu cơ bản đều được hòa giải thành công, thường xuyên tổ chức tuyên truyền pháp luật trên hệ thống truyền thanh xã và phát tờ rơi cho các khu dân cư tuyên truyền.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân hiểu và tích cực đóng góp công sức, tiền của để chung sức thực hiện các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Khu 2, xã Bản Nguyên đã huy động kinh phí, tổ chức đổ bê tông được 2 trục đường giao thông ngõ, làm nắp đậy rành thoát nước 3 trục đường chính, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng các trục đường trong khu, trong tháng 10 tiếp tục cho sơn, sửa nhà văn hóa, sân thể thao, mua sắm bổ sung thiết chế văn hóa…

Cùng với khu 2 xã Bản Nguyên, khu 5 đã làm rất tốt công tác vận động hộ dân hiến đất dịch rào, hiện đã làm xong nền đường 2 trục đường chính trong khu, tổ chức lắp đặt toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng các trục đường khu.

lam thao phu tho xay dung khu dan cu nong thon moi kieu mau buoc chuyen o xa ban nguyen hinh 2

Bên cạnh đó, khu 14 xã Bản Nguyên đã tổ chức đổ đường bê tông toàn bộ các đường trục ngõ, làm rành thoát nước có nắp đậy toàn bộ hệ thống rãnh thoát nước trong khu, tu sửa nhà văn hóa sân thể thao, làm xong nền đường giao thông trục chính…

Một trong những thành quả phát triển có thể nhìn thấy rõ rệt là những con đường liên thôn, liên xã đã trải bê tông rộng rãi, những ngôi trường mới xây dựng khang trang, được góp công xây dựng của nhiều doanh nghiệp địa phương, trong đó có Công ty Cổ phần nhà đô thị Quang Minh.

Ông Nguyễn Trọng Hiến - Chủ tịch UBND xã Bản Nguyên cho biết thêm: Có được kết quả tích cực này là nhờ sự năng động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chung sức, đồng lòng của người dân, luôn chủ động tìm tòi, học hỏi những cách làm hay, phù hợp với điều kiện thực tế để áp dụng tại địa phương, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục vận động người dân duy trì và nâng chất lượng các tiêu chí trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Phùng Thọ

Bình Luận

Tin khác

Những kỷ vật thiêng liêng tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Trần Phú

Những kỷ vật thiêng liêng tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Trần Phú

(CLO) Những kỷ vật còn lưu giữ tại Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã tái hiện rõ nét cuộc đời cách mạng của người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc.

Đời sống
Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Đời sống
Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã có hơn 2.000 du khách từ các tỉnh thành miền xuôi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang du lịch ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đời sống
Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống