Lần đầu chim Hồng Hoàng xuất hiện ở xã biên giới tỉnh An Giang

Thứ sáu, 03/09/2021 16:04 PM - 0 Trả lời

(CLO) Khi phát hiện cặp chim quý Hồng Hoàng, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang cùng người dân nỗ lực vây bắt để giao cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đôi chim đã bay xa...

Ngày 3/9, ông Dương Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Phú Hữu (huyện An Phú, tỉnh An Giang) cho biết, hôm qua (2/9), trên đường tuần tra công tác phòng, chống dịch, trưởng công an xã báo tin người dân gặp cặp chim quý tại ấp Phú Lợi.

Ngay sau đó, ông Phong cùng một số cán bộ đến xem và xác định cặp chim lạ là chim Hồng Hoàng; một số người dân còn gọi là Phượng Hoàng đất.

lan dau chim hong hoang xuat hien o xa bien gioi tinh an giang hinh 1

Chim Hồng Hoàng đậu trên cây của một người dân xã Phú Hữu vào 2/9 - Ảnh: Người dân cung cấp

Theo ông Phong, lo sợ người dân bắt, làm hại cặp chim quý nên ông đã báo cáo lãnh đạo huyện và được sự đồng ý cho vây bắt cặp chim, giao ngành chức năng bảo tồn.

“Cặp chim bay là đà, đậu khá thấp trên những bụi cây người dân. Nhưng mỗi khi cán bộ, người dân tiếp cận gần để bắt là chim bay đi. Chúng tôi nỗ lực truy bắt 5-6 điểm nhưng sau đó cặp chim bay mất khỏi địa bàn xã", ông Phong nói.

lan dau chim hong hoang xuat hien o xa bien gioi tinh an giang hinh 2

Đây là lần đầu tiên người dân gặp cặp chim Hồng Hoàng bay về địa phương

Chủ tịch UBND xã Phú Hữu cho biết, chính quyền địa phương đã tuyên truyền cho người dân gặp cặp chim hãy báo ngay với ngành chức năng, cấm làm hại cặp chim. Nhưng đến sáng nay vẫn chưa nhận được tin mới về cặp chim Hồng Hoàng.

Theo ông Phong và nhiều người dân lớn tuổi trên địa bàn xã Phú Hữu, đây là lần đầu tiên họ gặp cặp chim Hồng Hoàng bay về địa phương.

lan dau chim hong hoang xuat hien o xa bien gioi tinh an giang hinh 3

Cá Hải Tượng được người dân bắt vào 26/8 - Ảnh: mạng xã hội

Trước đó, ngày 26/8, lãnh đạo phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện An Phú cho biết người dân xã Vĩnh Lộc đã bắt được cá Hải Tượng nặng 40kg. Tuy nhiên, do vây bắt thời gian dài nên khi con cá được kéo lên bờ, một lúc sau đã chết.

Hà Hồng Anh

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống