Lạng Sơn: Dịch Covid-19 khiến tiểu thương chợ cửa khẩu Tân Thanh "méo mặt"

Thứ sáu, 20/03/2020 08:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Du khách vắng vẻ, lượng hàng bán ra kể từ khi có dịch Covid-19 nhỏ giọt thậm chí có ngày không bán được sản phầm nào khiến cho các tiểu thương ở chợ cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn "méo mặt".

Theo ghi nhận của PV Báo Nhà báo & Công luận, hiện có đến 2/3 các ki ốt bán hàng đóng cửa. Nguyên nhân chính của việc này là do dịch Covid-19, nên các cơ quan chức năng đã tạm dừng cấp giấy thông hành. Điều này đã khiến khu vực cửa khẩu Tân Thanh vắng vẻ, đìu hiu. 

Khu vực chợ của khẩu Tân Thanh vắng vẻ. Ảnh: Hoàng Dương

Khu vực chợ của khẩu Tân Thanh vắng vẻ. Ảnh: Hoàng Dương

Doanh thu giảm đến gần 90% so với cùng kỳ mọi năm. Chị Nguyễn Lan P chủ 1 cửa hàng quần áo ở cửa khẩu Tân Thanh chia sẻ: "Mọi năm thời gian này đông khách lắm, họ đi lễ ở trên này và vào cửa khẩu mua sắm tấp nập. Kể từ khi có dịch Covid-19 thì ảnh hưởng rõ rệt. Tiền hàng bán không đủ tiền để trả mặt bằng. Mong sao thời gian tới ổn định để kiếm thêm thu nhập bù vào tiền đó chứ không mơ đến việc lời lãi" 

Sự đìu hiu là điều dễ nhận ra tại các gian hàng của chợ cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: Hoàng Dương

Sự đìu hiu là điều dễ nhận ra tại các gian hàng của chợ cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: Hoàng Dương

Cùng tâm trạng với chị P, anh Lê Văn T, chủ 1 cửa hàng đồ trang trí tại đây cho biết: "Tình trạng vắng vẻ chung cả khu vực này rồi, vài ngày tôi mới bán đc 1,2 mặt hàng. Thậm chí giá bán đã giảm từ 30-40 % mà không có khách mua. Tôi tính đóng cửa nhưng ở nhà cũng không có việc gì nên cứ bám trụ thôi."

Nhiều Ki ốt bán hàng đã phải đóng cửa vì dịch Covid-19. Ảnh: Hoàng Dương

Nhiều Ki ốt bán hàng đã phải đóng cửa vì dịch Covid-19. Ảnh: Hoàng Dương

Khó khăn về thu nhập, 1 số tiểu thương đã phải đi vay ngân hàng để giải quyết các vấn để như trả tiền thuê ki ốt, tiền hàng tồn từ trong Tết. 

Tiểu thương tại khu vực chợ cửa khẩu Tân Thanh đang gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Hoàng Dương

Tiểu thương tại khu vực chợ cửa khẩu Tân Thanh đang gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: Hoàng Dương

Anh Phạm Tuấn L, 1 tiểu thương tại chợ Tân Thanh nói: "Buôn bán ế ẩm, tôi đã phải đi vay gần 200 triệu ngân hàng để trang trải và cầm cự cho qua gian đoạn khó khăn này. Thủ tục vay đơn giản nên tôi cũng giới thiệu một vài bạn bè của mình có ki ốt tại đây đi vay để giải quyết những việc trước mắt" 

Nhiều tiểu thương do ế ẩm nên đã phải tính đến các phương án để vay vốn. Ảnh: Hoàng Dương

Nhiều tiểu thương do ế ẩm nên đã phải tính đến các phương án để vay vốn. Ảnh: Hoàng Dương

Không chỉ các mặt hàng thời trang, đồ gia dụng, đồ trang trí, điện tử gặp khó khăn mà ngay cả những hàng như thực phẩm, nông sản cũng rơi vào tình trạng ế ẩm. Bên cạnh đó Không có khách giao thương, các nhà hàng khu vực này cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. 

Du khách vẫn chưa thể thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: Hoàng Dương

Du khách vẫn chưa thể thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh. Ảnh: Hoàng Dương

Hiện tại, việc thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh đã diễn ra nhưng là với các xe hàng xuất nhập cảnh. Mỗi xe chỉ có 1 lái xe được đảm bảo các quy định y tế của hai nước Việt Nam - Trung Quốc mới được đi lại. Còn với du khách thì chưa có thời gian cấp giấy thông hành vẫn chưa xác định. 

Hoàng Dương

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống