Lãnh đạo các nước EU chuẩn bị đối đầu cứng rắn với Thủ tướng Anh

Thứ năm, 18/10/2018 06:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà lãnh đạo EU sẽ chuẩn bị đón tiếp Thủ tướng Anh Theresa May một cách cứng rắn tại Brussels trong ngày hôm nay, 17/10, cảnh báo bà nên nhận được sự ủng hộ từ Quốc hội nếu không muốn rời EU mà không có một thỏa thuận nào.

Báo Công luận
 Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: Reuters

Bà May sẽ có bài phát biểu trước 27 nhà lãnh đạo các nước thành viên EU trước bữa tối. Các quan chức cho biết họ dự kiến các nhà lãnh đạo EU sẽ nói với bà May rằng họ có nhiều hơn để đưa ra kể từ khi các cuộc đàm phán đi vào bế tắc hôm Chủ Nhật vừa rồi. Họ cũng sẽ tăng cường các khâu chuẩn bị trong trường hợp không đạt được thỏa thuận.

Chủ tịch EC Donald Tusk đã cảnh báo rằng rủi ro mà Anh rời khỏi khối EU mà không đạt được thỏa thuận ly hôn là lớn hơn bao giờ hết. Ông cũng mong bà May sẽ mang tới một giải pháp "sáng tạo" để "phá băng" các cuộc đàm phán liên quan tới biên giới Ai-len.

Việc gửi đi thông điệp này là cực kỳ sáng suốt khi Anh bị EU coi là kẻ yếu thế trong giai đoạn hiện tại. Điều này có khi lại trở thành có lợi với bà May trong việc thuyết phục được chính phủ và người dân của mình đồng ý với thỏa thuận "ly hôn". Nó cũng giúp bà May gửi đi thông điệp rằng bà đang làm hết sức để tìm kiếm một thỏa thuận tốt nhất cho đát nước.

Các quan chức Anh cũng lên tiếng thúc giục nhanh chóng đạt được thỏa thuận để Quốc hội có thời gian xem xét và biểu quyết. Tuy nhiên, phía Anh càng "cuống" thì EU lại càng "bình thản", và đó chính là tâm thế của các nhà lãnh đạo 27 nước thành viên khi tiến vào Hội nghị thượng đỉnh lần này. Họ thậm chí sẵn sàng chờ tới tháng 12, thậm chí là muộn hơn để đạt được một thỏa thuận cuối cùng.

"Hiện tại, chính phủ Anh đang phải đàm phán với người dân Anh", Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders cho hay. "Chúng ta cần thêm nhiều tuần để xem có thể đạt thành một thỏa thuận hay không. Chúng ta sẽ hoạt động một cách từ tốn".

Bộ trưởng Châu Âu của Đức đã kêu gọi bà May "nhận trách nhiệm". Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định bà khó có thể tiến hành đàm phán thêm trước khi được Quốc hội thông qua dự thảo ngân sách, dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 11 tới.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tags:

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h