Lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Thứ ba, 19/12/2017 22:37 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều nay (19/12), tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Tại cuộc hội kiến đồng chí Bounnhang Vorachith, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith thăm lại Việt Nam, mang đến cho nhân dân Việt Nam những tình cảm đồng chí, anh em thân thiết. 

Báo Công luận
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachit

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng trước thành công của Năm Đoàn kết, hữu nghị Việt Nam- Lào 2017; tin tưởng rằng qua các hoạt động phong phú, thiết thực của Năm Đoàn kết, Hữu nghị, nhân dân hai nước đều thấy rõ hơn trách nhiệm và có ý thức bảo vệ, gìn giữ và phát triển mối quan hệ gắn bó, thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, vì tương lai tươi sáng của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam; chân thành cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đoàn đại biểu Lào sự đón tiếp rất trọng thị, chu đáo và những tình cảm chân thành, nồng ấm. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đánh giá cao việc hai Chính phủ trong thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ, làm việc hiệu quả và thực chất, trên tinh thần thẳng thắn, để rà soát, đánh giá toàn diện những mặt làm được, chưa làm được trong việc triển khai thực hiện các nội dung thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và thống nhất chỉ đạo hướng giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án trọng điểm, cũng như các vấn đề còn tồn tại trong quan hệ hợp tác song phương. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith  đề nghị hai Chính phủ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường phối hợp, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nội dung thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh cũng như mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. 

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith bày tỏ mong muốn và hoan nghênh Việt Nam tăng cường hợp tác và hỗ trợ Lào tập trung phát triển về nông nghiệp nhằm khai thác tối đa tiềm năng và thế mạnh của Lào; chân thành cảm ơn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện cho Lào được sử dụng Cảng Vũng Áng để phát triển kinh tế. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã thường  xuyên chỉ đạo Chính phủ Lào trong việc triển khai các chương trình hợp tác với Chính phủ Việt Nam; khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ triển khai tích cực các thỏa thuận giữa hai nước và có các biện pháp hữu hiệu để khắc phục những khó khăn, tồn tại trong hợp tác song phương về kinh tế. 

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước Lào đã trao tặng Huân chương cao quý cho cá nhân Thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam nhân Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào 2017; chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã kịp thời động viên, chia sẻ, ủng hộ và giúp đỡ nhân dân các tỉnh miền Trung Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề của bão lũ vừa qua.

Cũng trong chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam- Lào và nhấn mạnh: việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam- Lào là một trong những nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa sống còn đối với an ninh và phát triển của mỗi quốc gia. 

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong năm qua, hai bên đã tổ chức rất thành công các hoạt động của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Lào. Những hoạt động kỷ niệm rất phong phú, thiết thực và đầy ý nghĩa có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân hai nước, đặc biệt đã giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về truyền thống liên minh chiến đấu đặc biệt, sự ủng hộ chí tình, chí nghĩa giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Báo Công luận
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith nhất trí đánh giá cao tình cảm thiêng liêng, quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc. Quan hệ chính trị giữa hai nước hết sức nổi bật, hai bên thường xuyên trao đổi Đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao. Cùng với đó, các Bộ, ban, ngành, địa phương giữa hai nước cũng tích cực phối hợp, giao lưu, hợp tác với nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi.

Đánh giá cao sự hợp tác giữa Quốc hội hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith cho rằng, quan hệ giữa hai Quốc hội là nhân tố quan trọng, góp phần vào thành công chung cho quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào tin tưởng và mong muốn hai bên sẽ tiếp tục hợp tác, phối hợp chặt chẽ để giám sát, xúc tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ hai nước. Trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp; hỗ trợ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Bày tỏ tán đồng với những ý kiến tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: trong thời gian tới, Quốc hội hai nước, cũng như các Ủy ban của Quốc hội sẽ tăng cường hơn nữa việc hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, kể cả các doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các Tuyên bố chung Việt Nam- Lào, Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ và các chương trình hợp tác gữa hai bên. Về Đối ngoại, hai Quốc hội của hai nước sẽ tiếp tục tăng cường, trao đổi thông tin kịp thời và phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện quốc tế, khu vực.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, Quốc hội Việt Nam đang tích cực chuẩn bị tổ chức Hội nghị Diễn đàn nghị viện châu Á- Thái Bình Dương lần thứ 26 sẽ diễn ra vào tháng 1/2018 tại Thủ đô Hà Nội với chủ đề “Quan hệ đối tác nghị viện vì hòa bình, sáng tạo và phát triển bền vững”. Quốc hội Việt Nam mong muốn được đón Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào sang tham dự, qua đó thể hiện sự ủng hộ hết sức có ý nghĩa, góp phần cùng với Quốc hội Việt Nam tổ chức thành công sự kiện quan trọng này.

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời chúc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trên cương vị cao cả của mình; chúc chuyến thăm thành công rực rỡ. 


PV


Tin khác

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức
Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

Ra mắt Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội tại Sầm Sơn (Thanh Hóa)

(CLO) Tối 27/4, UBND tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024 và khánh thành Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn.

Tin tức
Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

Điện Biên Phủ - “Vành hoa đỏ”, “Thiên sử vàng” chói lọi của lịch sử chống ngoại xâm

(CLO) Đã 70 năm trôi qua nhưng âm hưởng của bản hùng ca Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không chỉ tại Việt Nam mà còn vang vọng mãi đến muôn đời sau, khắp cả năm châu, bốn biển.

Tin tức
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tỉnh An Giang

(CLO) Ngày 27/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri tại huyện Thoại Sơn và thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức