Lãnh đạo EU bày tỏ quan ngại trước kết quả bỏ phiếu tại Anh

Thứ tư, 16/01/2019 12:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà lãnh đạo EU đã bày tỏ sự tiếc nuối và quan ngại sau khi Quốc hội Anh bỏ phiếu phủ quyết thỏa thuận Brexit và nói rằng họ đang thiết lập nên một kế hoạch khẩn cấp, đồng thời cảnh báo London họ đang dần hết thời gian.

leftcenterrightdel
Báo Công luận
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, Chủ tịch EC Donald Tusk và Thủ tướng Áo Sebastian Kurz. Ảnh: Reuters

 

Chủ tịch EC Donald Tusk cho hay giải pháp duy nhất hiện tại là để Anh ở lại EU sau khi các nhà làm luật Anh phủ quyết thỏa thuận duy nhất giữa hai bên.

Nếu một thỏa thuận là bất khả thi, và không ai muốn một Brexit không thỏa thuận cả, vậy ai sẽ là người có dũng khí nói lên giải pháp duy nhất đây?” ông Tusk viết trên Twitter.

Ông Jean-Claude Juncker - Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng nói rằng “thời gian đã sắp hết”.

Ông cũng lên tiếng cảnh báo rằng khả năng Anh rời EU mà không có thỏa thuận đang tăng cao, và phía Ủy ban sẽ thúc đẩy kế hoạch chuẩn bị cho viễn cảnh xấu nhất.

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz viết trên trang Twitter của mình rằng: "Tôi rất buồn vì kết quả tại cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện Anh. Trong mọi hoàn cảnh, sẽ không có khả năng tái đàm phán”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Anh sẽ là người thiệt thòi nhất nếu rời khỏi EU mà không có thỏa thuận.

Chỉ phủ Ai-len đã thúc giục Anh xem xét lại kế hoạch, trong khi Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã cảnh báo rằng việc đột ngột rời khỏi EU sẽ là một “thảm họa”.

Các nhà lãnh đạo EU đã nhiều lần khẳng định sẽ không có việc tái đàm phán.

Tuy nhiên với việc Hạ viện Anh phủ quyết dự thảo thỏa thuận giữa hai bên, các nhà lãnh đạo EU cũng kêu gọi Anh đưa ra nhiều giải pháp thay thế. Phía EU cũng khẳng định Anh cần nói rõ họ muốn gì.

Quốc hội Anh đã nêu rõ họ không muốn gì”, ông Verhofstadt, cựu Thủ tướng Bỉ cho hay. “Giờ là lúc họ cần phải nói họ muốn gì. Trong thời gian đó, quyền của các công dân cần được đảm bảo”.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

hoangviet

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h