Lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên cam kết hợp tác mạnh mẽ hơn

Chủ nhật, 11/07/2021 08:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên hôm Chủ nhật (10/7) đưa tin, các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Trung Quốc đã trao đổi thông điệp cam kết tăng cường hợp tác nhân kỷ niệm hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ giữa hai nước.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: KCNA/Reuters

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: KCNA/Reuters

Bài liên quan

Trong một thông điệp gửi tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết mối quan hệ của họ là rất quan trọng khi đối mặt với các thế lực thù địch nước ngoài, trong khi ông Tập hứa đưa hợp tác "lên một giai đoạn mới", KCNA cho biết.

Trung Quốc là đồng minh lớn duy nhất của Triều Tiên kể từ khi hai bên ký hiệp ước năm 1961, và các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt đối với các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng đã khiến nước này phụ thuộc hơn bao giờ hết vào Bắc Kinh về thương mại và các hỗ trợ khác.

"Bất chấp tình hình quốc tế phức tạp chưa từng có trong những năm gần đây, mối quan hệ bạn bè tin cậy và tình hữu nghị giữa CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc ngày càng bền chặt hơn", ông Kim cho biết trong thông điệp của mình, KCNA đưa tin.

Hiệp ước đang bảo vệ chủ nghĩa xã hội và hòa bình ở châu Á khi mà "giờ đây các thế lực thù địch trở nên tuyệt vọng hơn trong các động thái thách thức và cản trở", ông Kim nói.

Thông điệp của ông Tập cho biết ông có kế hoạch mang lại hạnh phúc lớn hơn cho hai nước và người dân của họ bằng cách tăng cường liên lạc với ông Kim và "bằng cách đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước lên một giai đoạn mới", KCNA cho biết.

Kể từ khi đại dịch xảy ra, nền kinh tế của Triều Tiên vốn khó khăn trước các biện pháp trừng phạt của Mỹ tình hình trở nên căng thẳng hơn khi nước này buộc phải đóng cửa biên giới nhằm ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch COVID-19.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không ít lần cảnh báo về tình hình khó khăn trong hoạt động sản xuất cũng như sự thiếu hụt về lương thực.

Tại cuộc họp với Bộ Chính trị đảng vào cuối tháng 6, ông Kim đã cảnh báo về một "cuộc khủng hoảng lớn trong việc đảm bảo an ninh của nhà nước và sự an toàn của người dân" và thay thế một số quan chức chủ chốt của đảng, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên đưa tin.

"Tình hình lương thực của người dân hiện đang trở nên căng thẳng do ngành nông nghiệp không hoàn thành kế hoạch sản xuất ngũ cốc do thiệt hại do bão năm ngoái", ông Kim phát biểu trong một cuộc họp với Ủy ban Trung ương Đảng Lao động.

Bên cạnh việc tăng cường quan hệ với Trung Quốc, Triều Tiên đã thúc đẩy Washington sửa đổi chính sách đối đầu với Bình Nhưỡng.

Nguyễn Hoàng

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h