Lễ ân xá cho gà tây tại Nhà Trắng

Thứ sáu, 03/04/2015 06:19 AM - 0 Trả lời

Lễ ân xá cho gà tây tại Nhà Trắng

(congluan.vn) - Nghỉ ngơi sau những áp lực chính trị nặng nề , tổng thống Obama đã làm tròn bổn phận của mình trong một vai trò khác vào hôm qua, bằng cách “ân xá” cho hai chú gà tây cừ nhất khỏi bị “lên thớt” vào lễ Tạ Ơn.

Báo Công luận 

“Vai trò tổng thống, vị trí quyền lực nhất trên thế giới mang lại rất nhiều trách nhiệm tuyệt vời và trang trọng” Ông nói với một trong hai con gà tây trên sân khấu “Đây không phải là một trong số chúng”

Buổi lễ ân xá, một nghi lễ hàng năm, được tổ chức dưới mái hiên Nhà Trắng ở Bắc Portico vời một đám đông nhỏ như những người trú mưa, là đề tài ưa thích của những người thích đùa ở Washington. Nhà mạng C- SPAN, nổi tiếng với việc đưa tin từ quốc hội, tự hào về việc phủ sóng và cập nhật tin tức của buổi lễ.

Tổng thống thông báo rằng sau cuộc bỏ phiếu, một chú gà tây tên Popcorn đã vượt mặt đối thủ của mình là Caramelvà giành chiến thắng cuộc thi gà tây của lễ Tạ ơn năm nay. Popcorn cao gần 2 foot, nặng 40 pound với cái đầu nhuốm xanh đã vẫy đuôi kiêu kỳ khi bước trên sân khấu dưới con mắt của đội giám sát.

Obama, người đã nói khả năng ông vào được Nhà Trắng mặc dù xuất thân từ một gia đình gốc Kenyan là một minh chứng cho sự khoan dung và đa dạng của Mỹ, đã tỏ ra trân trọng đặc biệt đối với kẻ thắng và người thua của cuộc thi tài.

“Cuộc thi hết sức gay gắt, dù vậy Popcorn vẫn là người chiến thắng. Điều này minh chứng rằng..một con gà tây với cái tên ngộ nghĩnh hoàn toàn có thể có được vị trí trên trường chính trị” Obama nói. “Còn về phần Caramel” ông cho biết thêm “Nó có lẽ sẽ bận rộn cho chiến dịch vận động tranh cử tiếp theo”

Người Mỹ bắt đầu gửi gà tây cho tổng thống vào dịp Tạ ơn từ thế kỷ 19, Nhà Trắng cho biết. George H.W. Bush là tổng thống đầu tiên “ân xá” cho một chú gà, Nhà Trắng cho biết thêm. Popcorn và Caramel đều được nuôi ở một trang trại ở Minnesote. Sau buổi lễ, hai con gà sẽ được trưng bày tại bất động sản của quốc gia tại Mount Vernon, nhà của vị tổng thống đầu tiên, Washington.

Theo reuters.com

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h