Lễ Trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII – 2018 sẽ diễn ra tối nay (21/6)

Thứ sáu, 21/06/2019 10:20 AM - 0 Trả lời

(CLO) 20h tối nay (21/6) tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội sẽ diễn ra Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII - năm 2018. Tại buổi lễ sẽ tôn vinh 106 tác phẩm báo chí xuất sắc đoạt giải bao gồm 6 Giải A, 24 Giải B, 42 Giải C và 34 Giải Khuyến khích.

Đại diện các nhóm tác giả đoạt giải B tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII – 2017. Ảnh: Sơn Hải

Đại diện các nhóm tác giả đoạt giải B tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII – 2017. Ảnh: Sơn Hải

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia được Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hằng năm là sự kiện lớn của giới báo chí Việt Nam nhằm tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm xuất sắc nhất trong năm qua, có chất lượng cao về tư tưởng, chính trị, nội dung và hình thức thể hiện. Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIII - năm 2018 được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019).

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Ủy viên T.Ư Đảng; Tổng Giám đốc Thông Tấn xã Việt Nam trao giải cho các tác giả đoạt giải khuyến khích tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII – 2017. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Ủy viên T.Ư Đảng; Tổng Giám đốc Thông Tấn xã Việt Nam trao giải cho các tác giả đoạt giải khuyến khích tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XII – 2017. Ảnh: Sơn Hải

Thời gian vừa qua với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, khách quan và công tâm, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia (BCQG) lần thứ XIII - năm 2018 đã lựa chọn được 106 tác phẩm báo chí xuất sắc để trao giải gồm: 6 Giải A, 24 Giải B, 42 Giải C và 34 Giải Khuyến khích.

Những tác phẩm này đều là những tác phẩm tiêu biểu, tập trung phản ánh những vấn đề lớn của đất nước. Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, tính phản biện, tính chiến đấu, tính nhân văn, có sức lan tỏa và hiệu ứng xã hội tích cực, được đầu tư bài bản. Thông qua tác phẩm, thấy được công sức, trí tuệ, ý thức trách nhiệm, sự dấn thân, lòng yêu nghề và cách thể hiện đầy sáng tạo của các nhà báo.

Trong số 106 tác phẩm được vinh danh, báo Nhà báo & Công luận năm nay có 1 tác phẩm đoạt Giải B và 1 tác phẩm đoạt Giải C:

Giải B - Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn (Báo in): Loạt 5 bài: Nhà báo tham gia Mạng xã hội của nhóm tác giả: Trần Lan Anh (Khánh An), Nguyễn Thị Vân (Hà Vân), Nguyễn Tiến Toàn (Thế Vũ), Đoàn Kiên Giang (An Nhiên), Phạm Ngọc Thành (Ngọc Thành).

Giải C - Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (Báo điện tử): Tác phẩm: Loạt 5 bài về xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ Sóc Sơn của nhóm tác giả Nguyễn Quán Tuấn, Trần Quốc, Đức Anh.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam và một số Đài Truyền hình địa phương.

Hoàng Huy

Tin khác

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội