Liên Hợp Quốc cấp quyền sản xuất thuốc viên Covid-19 của Merck cho 11 quốc gia, gồm Việt Nam

Thứ sáu, 21/01/2022 07:05 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một tổ chức của Liên Hợp Quốc (LHQ) hôm thứ Năm thông báo rằng họ đã ký thỏa thuận với 27 nhà sản xuất thuốc để sản xuất các phiên bản thuốc viên điều trị Covid-19 của Merck, trong đó có Việt Nam.

Tổ chức Bằng sáng chế Thuốc của LHQ cho biết các thỏa thuận sẽ cho phép các công ty dược sản xuất cả nguyên liệu thô lẫn các thành phẩm chính của thuốc molnupiravir.

lien hop quoc cap quyen san xuat thuoc vien covid 19 cua merck cho 11 quoc gia gom viet nam hinh 1

Thuốc điều trị Covid-19 của Merck & Co's molnupiravir. Ảnh: AP

Molnupiravir, được phát triển bởi Merck và Ridgeback Therapeutics, đã được báo cáo là giảm một nửa tỷ lệ nhập viện ở những bệnh nhân có dấu hiệu sớm khi mắc Covid-19. Anh, Liên minh châu Âu và Mỹ đã cho phép sử dụng nó trong những tháng gần đây.

Charles Gore, giám đốc điều hành của Tổ chức Bằng sáng chế Thuốc, cho biết: “Đây là một bước quan trọng để đảm bảo khả năng tiếp cận toàn cầu đối với phương pháp điều trị Covid-19 cần thiết khẩn cấp.

Tổ chức cho biết 27 nhà sản xuất thuốc ở 11 quốc gia, bao gồm Bangladesh, Trung Quốc, Ai Cập, Việt Nam, Kenya và Nam Phi sẽ sớm bắt đầu sản xuất thuốc viên Merck.

Một viên thuốc kháng virus mà mọi người có thể dùng tại nhà để giảm các triệu chứng và tăng tốc độ phục hồi có thể là một bước đột phá, giúp giảm bớt gánh nặng cho các bệnh viện và giúp hạn chế sự bùng phát ở các nước nghèo hơn với hệ thống chăm sóc sức khỏe yếu kém.

Nó cũng sẽ thúc đẩy một cách tiếp cận hai hướng đối với đại dịch: điều trị bằng thuốc và phòng ngừa, chủ yếu thông qua tiêm chủng.

Merck đã thông báo vào tháng 10 rằng họ sẽ cho phép các hãng dược phẩm khác sản xuất molnupiravir. Merck, Ridgeback Biotherapeutics và Đại học Emory, nơi đã phát minh ra loại thuốc này, sẽ không nhận tiền bản quyền nếu Covid-19 vẫn là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu.

Cho đến nay, chưa có nhà sản xuất vắc xin Covid-19 nào đồng ý với một thỏa thuận tương tự.

Hoàng Huy (theo AP)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h