Liên Hợp Quốc cho biết Iran đã loại bỏ camera giám sát hạt nhân

Thứ sáu, 10/06/2022 17:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân IAEA của Liên Hợp Quốc, ông Rafael Grossi, cho biết việc loại bỏ hàng chục thiết bị giám sát có thể ảnh hưởng lớn đến việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm thứ Năm (9/6) cho biết, Iran đã bắt đầu dỡ bỏ 27 thiết bị giám sát của Cơ quan giám sát hạt nhân thuộc Liên Hợp Quốc, vốn được lắp đặt theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

lien hop quoc cho biet iran da loai bo camera giam sat hat nhan hinh 1

Giám đốc IAEA Rafael Grossi nói rằng nếu không có camera, LHQ không thể giám sát các địa điểm hạt nhân một cách chính xác. Ảnh: PA

Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung, như thỏa thuận năm 2015 được gọi là nhằm ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Tiết lộ của IAEA được đưa ra khi căng thẳng đang gia tăng về chương trình hạt nhân của Iran, bởi Tehran được cho rằng đã làm giàu uranium gần với cấp độ vũ khí hơn bao giờ hết.

Hôm thứ Tư (8/6), hội đồng IAEA đã chỉ trích Iran vì không cung cấp "thông tin đáng tin cậy" về vật liệu hạt nhân nhân tạo được tìm thấy tại 3 địa điểm không được khai báo ở nước này. Bản kiểm duyệt do Anh, Pháp, Đức và Mỹ đệ trình lên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã được 30 quốc gia trong ban giám sát ủng hộ, nhưng bị Trung Quốc và Nga phản đối.

Iran đã chỉ trích nghị quyết của IAEA, mô tả nó là "vội vàng" và "không cân bằng.

Người đứng đầu IAEA Rafael Grossi cho biết trong một cuộc họp báo rằng việc loại bỏ các camera đặt ra "một thách thức nghiêm trọng" đối với khả năng của LHQ trong việc giám sát chương trình hạt nhân của Iran. Ông Grossi nói thêm, điều đó có nghĩa là "ít minh bạch hơn, nhiều nghi ngờ hơn, không chắc chắn" xung quanh chương trình hạt nhân của Iran.

"Chúng ta đang ở trong một tình huống rất căng thẳng", Grossi nhấn mạnh. Ông Grossi cho rằng, nếu Iran từ chối lắp đặt lại một số thiết bị giám sát, đây sẽ là "đòn chí mạng" trong các cuộc đàm phán đang diễn ra nhằm khôi phục thỏa thuận năm 2015.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm thứ Năm kêu gọi Iran hợp tác với IAEA. Ông nói: “Kết quả duy nhất của con đường như vậy sẽ là một cuộc khủng hoảng hạt nhân ngày càng sâu sắc và sự cô lập về kinh tế và chính trị đối với Iran”. Hơn nữa, Blinken nói rằng các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran chỉ có thể kết thúc nếu Tehran từ bỏ các yêu cầu vô lý của mình.

Mai Vân (theo DW)

Bình Luận

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h