Liên hợp quốc kêu gọi đàm phán toàn diện về chính phủ mới của Afghanistan

Thứ ba, 17/08/2021 07:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Hai (16/8), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã kêu gọi chấm dứt ngay bạo lực ở Afghanistan sau khi Taliban tiếp quản đất nước và tiến hành các cuộc đàm phán để thành lập một chính phủ Afghanistan mới bao gồm phụ nữ.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Afghanistan - Ảnh: Reuters

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Afghanistan - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Trong tuyên bố đầu tiên kể từ khi Taliban một ngày trước đó lật đổ Tổng thống Ashraf Ghani được Mỹ hậu thuẫn, người đã chạy trốn khỏi Afghanistan, Hội đồng bảo an nhấn mạnh rằng lãnh thổ Afghanistan không được sử dụng bởi Taliban hoặc bất kỳ nhóm nào khác “để đe dọa hoặc tấn công bất kỳ quốc gia nào”.

Cơ quan quyền lực nhất của LHQ đã kêu gọi “các cuộc đàm phán khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng quyền lực hiện nay ở đất nước và đạt được một giải pháp hòa bình thông qua một quá trình hòa giải dân tộc do Afghanistan làm chủ”.

Hội đồng nói rằng một chính phủ mới phải "thống nhất, bao trùm và đại diện - bao gồm cả sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và có ý nghĩa của phụ nữ".

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi chấm dứt ngay bạo lực và kêu gọi cộng đồng quốc tế đoàn kết để đảm bảo rằng các quyền con người của tất cả người Afghanistan đều được tôn trọng. Ông cho biết ông “đặc biệt lo ngại về những vi phạm nhân quyền đối với phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan, những người lo sợ trở lại những ngày đen tối nhất” vào những năm 1990 khi Taliban cai trị và cấm các trẻ em gái được học hành và áp đặt các biện pháp hà khắc đối với phụ nữ.

Ông Guterres nói, “Thế giới đang theo dõi các sự kiện ở Afghanistan với trái tim nặng trĩu và lo lắng sâu sắc về những gì phía trước, và với tương lai của đất nước cũng như hy vọng và ước mơ của một thế hệ trẻ Afghanistan trong sự nguy hiểm, những ngày tới sẽ rất quan trọng".

Đại sứ Liên hợp quốc tại Afghanistan Ghulam Isaczai cho biết, "không còn thời gian cho trò chơi đổ lỗi nữa" và lặp lại lời kêu gọi của ông Guterres đối với Hội đồng bảo an kêu gọi ngừng ngay lập tức bạo lực và tôn trọng nhân quyền, và ngăn chặn Afghanistan rơi vào cuộc nội chiến và trở thành trạng thái bị cấm vận”.

Ông Isaczai nói với Hội đồng bảo an rằng ông “thay mặt cho hàng triệu người ở Afghanistan, những người mà số phận của họ bị treo trong sự nguy hiểm và đang đối mặt với một tương lai vô cùng bất định”, bao gồm “hàng triệu trẻ em gái và phụ nữ Afghanistan sắp mất tự do đi lại đến trường, đi làm và tham gia vào đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của đất nước”, cũng như các nhà bảo vệ nhân quyền, nhà báo, học giả, công chức và cựu nhân viên an ninh.

Hình ảnh hỗn loạn tại sân bay Kabul khi hàng trăm người cố gắng đu bám lên một máy bay quân sự Mỹ, với hy vọng rời khỏi Afghanistan - Ảnh: Cắt từ video

Hình ảnh hỗn loạn tại sân bay Kabul khi hàng trăm người cố gắng đu bám lên một máy bay quân sự Mỹ, với hy vọng rời khỏi Afghanistan - Ảnh: Cắt từ video

Isaczai, người được chính phủ của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani bổ nhiệm, cho biết “Cư dân Kabul đang báo cáo rằng Taliban đã bắt đầu khám xét từng nhà ở một số khu vực lân cận, đăng ký tên và tìm kiếm những người trong danh sách mục tiêu của họ. Đã có báo cáo về các vụ giết người có chủ đích và cướp bóc trong thành phố".

"Cư dân Kabul hiện đang sống trong nỗi sợ hãi tuyệt đối", ông Isaczai nói thêm và kêu gọi người đứng đầu Liên Hợp Quốc và Hội đồng bảo an không công nhận sự phục hồi của Tiểu vương quốc Hồi giáo mà Taliban có thể áp đặt.

Isaczai cũng kêu gọi thiết lập khẩn cấp “hành lang nhân đạo để sơ tán những người có nguy cơ bị Taliban trả thù và tấn công” và để các nước láng giềng mở cửa biên giới cho những người cố gắng trốn thoát và hàng hóa nhân đạo vào nước này.

Tuyên bố của Hội đồng Bảo an, do Estonia và Na Uy soạn thảo, kêu gọi "chấm dứt mọi lạm dụng và vi phạm" nhân quyền và luật nhân đạo quốc tế, không loại trừ Taliban, đồng thời cho phép LHQ và các nhân viên nhân đạo khác tiếp cận ngay lập tức để cung cấp viện trợ, "bao gồm cả các tuyến đường có xung đột".

Đại sứ Hoa Kỳ Linda Thomas-Greenfield kêu gọi rằng hơn 500 tấn viện trợ nhân đạo - mà Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc cho biết đang ở các cửa khẩu biên giới do Taliban thực hiện - được phép vào Afghanistan ngay lập tức.

“Tất cả công dân Afghanistan và công dân quốc tế muốn khởi hành đều phải được phép làm như vậy một cách an toàn”, bà Thomas-Greenfield cho biết, đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ hứa sẽ “hào phóng trong việc tái định cư người Afghanistan” và “tất cả chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa”.

Nguyễn Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h