Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng cung cấp vũ khí cho Myanmar

Thứ bảy, 19/06/2021 06:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Sáu (18/6) đã kêu gọi ngừng vận chuyển vũ khí cho Myanmar và kêu gọi quân đội tôn trọng kết quả bầu cử tháng 11 và trả tự do cho những người bị giam giữ chính trị, bao gồm cả nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi.

Binh lính Myanmar đi dọc một con phố trong cuộc biểu tình phản đối đảo chính quân sự ở Yangon, Myanmar, ngày 28 tháng 2 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Binh lính Myanmar đi dọc một con phố trong cuộc biểu tình phản đối đảo chính quân sự ở Yangon, Myanmar, ngày 28 tháng 2 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Bài liên quan

Đại hội đồng đã thông qua một nghị quyết với sự ủng hộ của 119 quốc gia vài tháng sau khi quân đội lật đổ chính phủ được bầu của bà Aung San Suu Kyi trong cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2. Belarus đã yêu cầu bỏ phiếu cho nghị quyết và là quốc gia duy nhất phản đối, trong khi 36 quốc gia bỏ phiếu trắng, bao gồm cả Trung Quốc và Nga.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar Christine Schraner Burgener phát biểu trước Đại hội đồng sau cuộc bỏ phiếu: “Nguy cơ xảy ra một cuộc nội chiến quy mô lớn là có thật. Thời gian là điều cốt yếu. Cơ hội để đảo ngược cuộc tiếp quản quân sự đang thu hẹp".

Một số quốc gia bỏ phiếu trắng cho rằng cuộc khủng hoảng là vấn đề nội bộ của Myanmar, những quốc gia khác không nghĩ rằng giải pháp sẽ hữu ích, trong khi một số quốc gia phàn nàn rằng nó không giải quyết thỏa đáng hoàn cảnh của người Hồi giáo Rohingya khoảng bốn năm sau khi một cuộc đàn áp quân sự buộc gần một triệu người rời khỏi Myanmar.

Đại sứ Liên minh châu Âu Olof Skoog cho biết nghị quyết của Liên hợp quốc gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: "Nó ủy quyền cho quân đội, lên án sự lạm dụng và bạo lực đối với người dân của mình và thể hiện sự cô lập của nó trước mắt thế giới”.

Trước đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã thúc đẩy Đại hội đồng hành động, "Chúng ta không thể sống trong một thế giới mà các cuộc đảo chính quân sự trở thành một chuẩn mực. Điều đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Quân đội Myanmar viện lý do chính phủ từ chối giải quyết những gì họ cho là gian lận trong cuộc bầu cử vào tháng 11 là lý do cho cuộc đảo chính. Các nhà quan sát quốc tế cho rằng cuộc bỏ phiếu là công bằng.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu khi Đại hội đồng LHQ bổ nhiệm ông vào nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, tại Thành phố New York, Hoa Kỳ, ngày 18 tháng 6 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu khi Đại hội đồng LHQ bổ nhiệm ông vào nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, tại Thành phố New York, Hoa Kỳ, ngày 18 tháng 6 năm 2021 - Ảnh: REUTERS

Liên Hợp Quốc ủng hộ nỗ lực của ASEAN

Dự thảo nghị quyết ban đầu của Liên Hợp Quốc bao gồm ngôn từ mạnh mẽ hơn kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Myanmar. Theo một đề xuất được Reuters đưa ra hồi tháng trước, chín quốc gia Đông Nam Á muốn loại bỏ cách dùng từ đó.

Văn bản thỏa hiệp "kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên ngăn chặn dòng chảy vũ khí vào Myanmar".

Các nghị quyết của Đại hội đồng không ràng buộc về mặt pháp lý nhưng mang sức nặng chính trị. Không giống như Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên, không quốc gia nào có quyền phủ quyết trong Đại hội đồng.

Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, lực lượng của quân đội Myanmar đã giết chết hơn 860 người kể từ cuộc đảo chính. Tuy nhiên, quân đội cho biết con số này thấp hơn nhiều.

Nghị quyết của Liên Hợp Quốc kêu gọi quân đội Myanmar "ngừng ngay lập tức mọi bạo lực chống lại những người biểu tình ôn hòa" và chấm dứt các hạn chế đối với mạng internet và phương tiện truyền thông xã hội.

Đại hội đồng cũng kêu gọi Myanmar nhanh chóng thực hiện đồng thuận 5 điểm mà chính quyền đã thiết lập với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào tháng 4 để ngăn chặn bạo lực và bắt đầu đối thoại với các đối thủ của mình.

ASEAN đã dẫn đầu nỗ lực ngoại giao chính để tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng, nhưng đã bị chia rẽ vào thứ Sáu (18/6) vì hành động của Liên Hợp Quốc.

Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Việt Nam và Đại sứ Liên hợp quốc Myanmar Kyaw Moe Tun, người phát biểu cho chính phủ dân sự được bầu của đất nước, đã bỏ phiếu đồng ý, trong khi Brunei, Campuchia, Lào và Thái Lan bỏ phiếu trắng.

Kyaw Moe Tun cho biết ông rất thất vọng vì đã mất quá nhiều thời gian để Đại hội đồng thông qua một nghị quyết "nhỏ giọt” và nói thêm rằng, "Điều cực kỳ quan trọng là không quốc gia nào nên hỗ trợ quân đội".

Nguyễn Hoàng

Tags:

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h