Liên hợp quốc lo lắng trước các đòn không kích Gaza của Israel

Chủ nhật, 16/05/2021 13:46 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người phát ngôn của Liên hợp quốc cho biết Tổng thư ký Antonio Guterres 'vô cùng lo lắng' bởi cuộc không kích của Israel phá hủy một tòa nhà cao tầng ở Thành phố Gaza, nhà ở của một số tổ chức truyền thông quốc tế và các căn hộ dân cư.

Tòa nhà có các văn phòng của hãng thông tấn AP và các phương tiện truyền thông khác ở thành phố Gaza sụp đổ sau khi bị tấn công bởi một cuộc không kích của Israel vào thứ Bảy, ngày 15 tháng 5 năm 2021 - Ảnh AP / Hatem Moussa

Tòa nhà có các văn phòng của hãng thông tấn AP và các phương tiện truyền thông khác ở thành phố Gaza sụp đổ sau khi bị tấn công bởi một cuộc không kích của Israel vào thứ Bảy, ngày 15 tháng 5 năm 2021 - Ảnh AP / Hatem Moussa

Bài liên quan

“Tổng thư ký nhắc nhở tất cả các bên rằng bất kỳ mục tiêu bừa bãi nào nhằm vào các cấu trúc dân sự và truyền thông đều vi phạm luật pháp quốc tế và phải tránh bằng mọi giá”, phát ngôn viên Stephane Dujarric cho biết hôm thứ Bảy (15/5).

Trước đó, hôm thứ Bảy, một cuộc không kích của Israel đã đánh sập một tòa nhà cao tầng, nơi đặt các hãng thông tấn AP, Al Jazeera và các phương tiện truyền thông khác sau khi cảnh báo rằng nó đang bị nhắm mục tiêu.

Người phát ngôn Stephane Dujarric cho biết Tổng thư ký Guterres đã chỉ ra cái chết của 10 thành viên trong cùng một gia đình, bao gồm cả trẻ em do hậu quả của cuộc không kích hôm thứ Sáu (14/5) của Israel tại trại tị nạn al-Shati ở Gaza.

Máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công một số tòa nhà và con đường ở một phần quan trọng của Thành phố Gaza vào sáng sớm Chủ nhật (17/5).

Theo những bức ảnh được cư dân và phóng viên truyền tay nhau. Các cuộc không kích đã tạo ra một hố lớn trên một trong những con đường chính dẫn đến Shifa, bệnh viện lớn nhất trong dải Gaza.

Bộ Y tế cho biết các cuộc không kích mới nhất đã khiến ít nhất 2 người chết và 25 người bị thương, bao gồm cả trẻ em và phụ nữ. Họ cho biết lực lượng cứu hộ vẫn đang đào bới đống đổ nát và cho đến nay đã kéo được 5 người bị thương.

Hai giờ sau cuộc pháo kích nặng nề, vẫn không có bình luận nào từ quân đội Israel.

Trong một tuyên bố hôm thứ Bảy (15/5), Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ tiếp tục không các mục tiêu của Hamaz nếu có thể. 

Hoàng Long

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h