'Liệu chính sách đa phu tại Trung Quốc có thật sự là ý tưởng điên rồ?'

Thứ năm, 11/06/2020 12:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đó là tên một tham luận của một vị giáo sư tại đại học Phúc Đán, ủng hộ việc đa phu nhằm ứng phó với việc mất cân bằng giới tính hiện tại của Trung Quốc.

Ảnh: SupChina

Ảnh: SupChina

Chính quyền Trung Quốc đang cố đảo ngược hậu quả của chính sách 1 con trong nhiều năm qua.

Họ nói với các gia đình trẻ rằng việc sinh 2 con là nghĩa vụ yêu nước. Họ giảm thuế, tăng trợ cấp, giảm chi phí đi học và tăng thời gian nghỉ phép. Các đạo luật chống ly hôn và phá thai cũng được thắt chặt.

Dẫu vậy, tỷ lệ sinh con tại Trung Quốc vẫn ở mức thấp, tạo nên một cuộc khủng hoảng dân số cho đất nước đông dân nhất hành tinh. 

Và tất nhiên, đằng sau khủng hoảng dân số sẽ là khủng hoảng kinh tế.

Một giáo sư kinh tế tại đại học Phúc Đán ở Thượng Hải đã đưa ra một giải pháp mới dành cho tình trạng nam thừa nữ thiếu: cho phép phụ nữ lấy nhiều chồng và đẻ nhiều con. Tất nhiên, vấn đề đạo đức lại là câu chuyện để sau hẵng nói.

"Tôi không đề xuất giải pháp đa phu nếu mức chênh lệch giới tính không nghiêm trọng như hiện nay", ông Yew-Kwang Ng người Malaysia viết trên một trang web Trung Quốc. Tựa đề bài tham luận của ông có tên: "Liệu chính sách đa phu có thật sự là ý tưởng điên rồ?".

"Tôi không tuyên truyền cho ý tưởng này, tôi chỉ đang gợi ý rằng chúng ta nên xem xét phương án này như một giải pháp với mức chênh lệch giới tính như hiện nay".

Trong 36 năm qua, chính phủ Trung Quốc không cho phép các cặp đôi được sinh nhiều hơn 1 con, trừ những trường hợp cực kỳ đặc biệt như sinh sống tại vùng hẻo lánh hay con đầu của họ bị tàn tật. 

Đây là bước đi chiến lược trong việc tăng cường chất lượng cuộc sống và mức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong suốt 3 thập kỷ qua.

Chính sách này hiệu quả ngoài mức mong đợi. Tới nay, Trung Quốc có 1.4 tỷ dân, nhưng chỉ có 100 triệu người được sinh ra sau đạo luật này. Tuy nhiên, việc người dân Trung Quốc thường thích con trai hơn con gái đã khiến cho mức chênh lệch giới tính ở ngưỡng đáng báo động. 

Trong số 100 triệu người kể trên, số lượng nam nhiều hơn nữ tới 34 triệu người.

Dự kiến dân số Trung Quốc sẽ đạt ngưỡng 1.45 tỷ dân vào năm 2027 trước khi có một bước trượt dài. Một phần ba dân số đất nước sẽ qua tuổi 65 vào năm 2050.

Với việc phụ nữ nước này muốn chú trọng vào sự nghiệp riêng, số khác muốn tập trung những điều tốt nhất cho 1 đứa con làm cho những nỗ lực của chính phủ gần như đổ xuống biển.

"Nếu 2 người đàn ông đồng ý cưới chung một cô gái, và nếu cô gái đó tự nguyện thì xã hội có lý do gì để ngăn cản họ?", giáo sư người Malaysia viết. Ông cũng nói rằng việc đa phu, đa thê là một tập tục thường thấy ở các xã hội xưa và được tiếp tục thực hiện tại một số nước Hồi giáo.

"Tôi không phủ nhận những lợi thế của chế độ một vợ một chồng như lợi ích từ mối quan hệ lâu dài tới khả năng phát triển và giáo dục của trẻ nhỏ", ông viết. "Tuy nhiên, với mức chênh lệch giới tính nghiêm trọng như hiện nay, chúng ta cần cân nhắc việc cho phép đa phu".

Ông nói thêm rằng điều này cũng sẽ hiệu quả hơn khi phụ nữ sẽ không gặp phải vấn đề trong việc đáp ứng nhu cầu sinh lý của nhiều người chồng. 

"Việc gái mại dâm tiếp hơn 10 khách một ngày là bình thường", ông nhận định. "Việc nấu cơm cho 3 người chồng cũng chẳng tốn thời gian hơn là bao so với nấu cho 2".

Bài tham luận của ông đã nhanh chóng được lan truyền trên các mạng xã hội của Trung Quốc. 

Rất nhiều phụ nữ đã có phản ứng tiêu cực với đề xuất này. 

Nhiều người nói rằng bản thân vị giáo sư này không đặt mình vào vị trí của phụ nữ. Số khác cảm thấy rằng ý tưởng này khiến xã hội đi thụt lùi thay vì hiện đại hóa.

Giáo sư chưa dừng ở đó. Ông còn nói thêm rằng bài tham luận sắp tới của ông là về việc hợp pháp hóa các "nhà thổ" nhằm chống chênh lệch giới tính.

Ông nói rằng việc mất cân bằng hiện tại đã tạo nên một cuộc ganh đua khốc liệt giữa những đàn ông tìm vợ.

"Quyền được thỏa mãn tình dục của đàn ông sẽ không còn bị vi phạm nghiêm trọng nếu ngành mại dâm được hợp pháp hóa", ông kết luận.

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h