Loạt đại gia nhảy vào thị trường bán lẻ trong nước: Có thêm "ông lớn" Thái Lan

Thứ hai, 31/05/2021 14:21 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thị trường bán lẻ theo chuỗi được xem là cuộc chơi của loạt “ông lớn” cả trong và ngoài nước. Mới đây, thêm hàng loạt doanh nghiệp như KIDO, Masan, Thaco hay cả thương hiệu ngoại như Café Amazon của đại gia Thái Lan cũng tuyên bố gia nhập lĩnh vực này.

Thị trường bán lẻ việt nam đang hấp dẫn nhiều “ông lớn” trong và ngoài nước.

Thị trường bán lẻ việt nam đang hấp dẫn nhiều “ông lớn” trong và ngoài nước.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (Mã CK: KDC) vừa có thông báo về việc ký thoả thuận với đối tác kinh doanh và chính thức công bố triển khai dự án bán lẻ theo chuỗi cửa hàng.

Tổng đầu tư dự án dự kiến 100 tỷ đồng, KDC sẽ tham gia 61% vốn và nắm chi phối hệ thống bán lẻ này. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa tiết lộ thông tin về lĩnh vực kinh doanh cụ thể. Doanh nghiệp cho biết vì dịch bệnh nên chưa công bố thông tin chi tiết.

Dù vậy, thông tin này cũng không gây quá nhiều bất ngờ bởi đây có thể xem là bước đi tiếp theo cụ thể hoá kế hoạch KIDO đã từng tiết lộ trong Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào tháng 6 năm ngoái.

Theo đó, doanh nghiệp cho biết sẽ tham gia vào ngành hàng tiềm năng là đồ uống thông qua hợp tác với CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã: VNM). Trước đó không lâu, một liên doanh giữa KIDO và Vinamilk đã được thành lập, trong đó tỷ lệ góp vốn lần lượt là 49% và 51%.

Hai bên sẽ liên doanh sản xuất kinh doanh nước giải khát (bao gồm các loại nước có lợi cho sức khỏe, trà, trà sữa... không bao gồm các loại nước có gas), sản xuất kinh doanh các loại kem và thực phẩm đông lạnh…

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2021 KIDO đặt kế hoạch doanh thu thuần 11.500 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2020. Tương ứng lợi nhuận trước thuế dự đạt 800 tỷ đồng, tăng 91,5% so với năm 2020.

Trong đó, riêng ngành hàng mới là Snacking, KDC sẽ đẩy mạnh nghiên cứu và nhanh chóng đưa ra thị trường các sản phẩm ăn vặt, trung thu, bánh tươi. Dự kiến các sản phẩm trong ngành hàng Snacking cũng sẽ đóng góp phần lớn vào doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn.

Ngoài ra, khoản đầu tư về dịch vụ, thương mại dự kiến cũng sẽ ghi nhận vào doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn trong năm 2021.

Có thể nói, thị trường bán lẻ Việt Nam hiện nay là “chiếc bánh” hấp dẫn. Vì vậy, nhiều “ông lớn” cả trong và ngoài nước đều không giấu tham vọng chiếm lĩnh “miếng bánh” thị phần của thị trường giàu tiềm năng này.

Chỉ tính riêng chuỗi đồ uống cà phê và trà, giá trị thị trường hiện đạt 1 tỷ USD mỗi năm với loạt thương hiệu lớn như The Coffee House, Highland, Starbucks…

Trước đó, Nova Consumer, thành viên thuộc Novaland đã thâu tóm PhinDeli. Được biết, PhinDeli tưng là mục tiêu của KIDO khi tập đoàn này muốn bước chân vào thị trường cà phê, khai thác thị trường nội địa và xuất khẩu sang Mỹ. Tuy nhiên, thương vụ này đã bất thành do KIDO vướng triển khai hợp tác với Mondelēz, do đó PhinDeli không còn là ưu tiên.

Một thương vụ mới đây cũng gây nhiều chú ý khi Công ty TNHH The Sherpa, thành viên của Masan Group đã mua lại 20% cổ phần thương hiệu Phúc Long để cùng phát triển mô hình Kiosk Phúc Long" thông qua mạng lưới hơn 2.200 cửa hàng VinMart+ trên toàn quốc.

Hay Tập đoàn ô tô Trường Hải (Thaco) mua lại toàn bộ mảng kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam của Tập đoàn Emart (Hàn Quốc).

Ngoài ra, thương hiệu ngoại, Café Amazon – ông lớn Thái Lan – đầu năm nay chính thức gia nhập thị trường Việt Nam và tuyên bố sẽ phủ khắp từ năm 2021.

Thị trường bán lẻ Việt Nam được dự báo sẽ đạt quy mô gần 350 tỷ USD vào năm 2025, gấp 1,6 lần hiện tại trong đó kênh bán lẻ hiện đại sẽ chiếm 50%. Vì vậy, ngành bán lẻ đã trở thành một mảng đầu tư mới hấp dẫn các “ông lớn” cả trong và ngoài nước tham gia.

Thanh Thư

Tin khác

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Siêu thị, trung tâm thương mại “chạy đua” khuyến mãi dịp lễ 30/4-1/5

(CLO) Kéo dài tới 5 ngày nên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay được đánh giá là thời cơ vàng để kích cầu mua sắm. Để thu hút khách, nhiều nhà bán lẻ rầm rộ đưa ra các chương trình khuyến mãi, tri ân người tiêu dùng.

Thị trường - Doanh nghiệp
Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp