Loạt ngân hàng khủng hoảng, hàng ngàn nông dân Trung Quốc vô vọng đòi tiền tiết kiệm cả đời

Thứ hai, 11/07/2022 20:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng ngàn nông dân Trung Quốc đang vô vọng tìm cách đòi lại tiền tiết kiệm cả đời của họ từ các ngân hàng đang rơi vào khủng hoảng tiền mặt ngày càng trầm trọng.

Hàng ngàn khách hàng bị ngân hàng “quay lưng”

Kể từ tháng 4, 4 ngân hàng nông thôn ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã đóng băng các khoản tiền gửi trị giá hàng triệu USD, đe dọa sinh kế của hàng trăm nghìn khách hàng trong một nền kinh tế đã bị vùi dập bởi các đợt phong toả hà khắc vì Covid-19.

Những người gửi tiền đau khổ đã tổ chức một số cuộc biểu tình ở thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam trong 2 tháng qua, nhưng các yêu cầu của họ luôn bị ngó lơ.

loat ngan hang khung hoang hang ngan nong dan trung quoc vo vong doi tien tiet kiem ca doi hinh 1

Một biểu ngữ bằng tiếng Trung Quốc viết: "400.000 người gửi tiền đã tiêu tan giấc mơ của họ ở Hà Nam". (Nguồn: CNN)

Vào hôm qua (10/7), hơn 1.000 người gửi tiền từ khắp Trung Quốc đã tụ tập bên ngoài chi nhánh Trịnh Châu của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, để phát động cuộc biểu tình lớn nhất của họ, hơn nửa tá người biểu tình nói với hãng tin CNN.

Đây là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất mà Trung Quốc từng chứng kiến kể từ sau đại dịch, với việc di chuyển trong nước bị hạn chế bởi các quy định khác nhau của Covid-19.

Theo CNN, tháng trước, chính quyền Trịnh Châu thậm chí đã dùng đến biện pháp can thiệp vào hệ thống mã y tế kỹ thuật số Covid của nước này để hạn chế sự di chuyển của người gửi tiền và ngăn cản cuộc biểu tình đã lên kế hoạch của họ, gây ra làn sóng phản đối kịch liệt trên toàn quốc.

Lần này, hầu hết những người biểu tình đứng bên ngoài ngân hàng từ trước bình minh - một số người đến sớm nhất là 4 giờ sáng - để tránh bị nhà chức trách ngăn chặn. Đám đông, bao gồm cả người già và trẻ em, chiếm một cầu thang lớn bên ngoài ngân hàng, hô khẩu hiệu và giơ biểu ngữ.

"Ngân hàng Hà Nam, trả lại tiền tiết kiệm của tôi!" họ đồng thanh hét lên, nhiều người vẫy cờ chia sẻ với CNN.

"Chống lại sự tham nhũng và bạo lực của chính quyền Hà Nam", một biểu ngữ viết bằng tiếng Anh cho biết.

Trên khắp đường phố, hàng trăm cảnh sát và nhân viên an ninh - một số mặc đồng phục và những người khác mặc thường phục - đã tập hợp và bao vây địa điểm.

Tuyệt vọng khi đòi lại tiền của chính mình

Chính quyền Hà Nam đang phải chịu áp lực rất lớn trong việc ngăn chặn các cuộc biểu tình. Nhưng những người gửi tiền vẫn không nản lòng. Khi thực trạng này kéo dài, nhiều người đã trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết để thu hồi số tiền tiết kiệm của họ.

Huang, người gửi tiền đến từ Vũ Hán, đã mất việc trong ngành thẩm mỹ y tế trong năm nay, khi các doanh nghiệp gặp khó khăn trong đại dịch. Tuy nhiên, anh không thể rút bất kỳ khoản tiết kiệm nào mà anh đã tiết kiệm cả đời, trị giá hơn 500.000 nhân dân tệ (tương đương 75.000 USD) từ một ngân hàng nông thôn ở Hà Nam.

"Tôi thất nghiệp nên tất cả những gì tôi có thể nương tựa để sống là tiền tiết kiệm trong quá khứ. Nhưng bây giờ, tôi thậm chí không thể làm được điều đó. Tôi phải nuôi gia đình như thế nào đây?”, Huang, người đang có con trai đang học trung học cho biết.

Sun, đến từ Thâm Quyến, cũng đang vật lộn để giữ cho xưởng máy của mình không bị phá sản sau khi mất khoản tiền gửi trị giá 4 triệu nhân dân tệ (tương đương 597.000 USD) vào một ngân hàng ở Hà Nam. Anh thậm chí không thể trả lương cho hơn 40 nhân viên của mình vì không có tiền.

Sơn Tùng (Theo CNN)

Sơn Tùng

Bình Luận

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp