Luật Phục hồi Thiên nhiên của Liên minh châu Âu có nguy cơ sụp đổ

Thứ tư, 27/03/2024 09:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Luật Phục hồi Thiên nhiên của EU có nguy cơ sắp sụp đổ sau khi 8 quốc gia thành viên, trong đó có Hungary và Ý, rút lại sự ủng hộ đối với đạo luật này.

Đề xuất về Luật Phục hồi Thiên nhiên đã được Ủy ban châu Âu (EC) từ năm 2022 và được thiết kế để khắc phục thiệt hại hàng thập kỷ đối với động vật hoang dã trên cạn lẫn dưới nước, được cho là sẽ chính thức ban hành sau một cuộc bỏ phiếu vào thứ Hai (25/3).

Nhưng thay vào đó, cuộc bỏ phiếu đã bị gác lại sau khi có thông tin rõ ràng rằng dự luật sẽ không vượt qua được giai đoạn cuối cùng với đa số cần thiết.

luat phuc hoi thien nhien cua lien minh chau au co nguy co sup do hinh 1

Các cuộc biểu tình của nông dân châu Âu diễn ra trước cuộc bầu cử Nghị viện EU vào tháng 6 đã gây áp lực khiến nhiều quy tắc xanh đã bị suy yếu. Ảnh: Guardian

Ủy viên môi trường châu Âu, Virginijus Sinkevicius cảnh báo rằng việc hoãn dự luật vô thời hạn sẽ hủy hoại danh tiếng của EU trên toàn cầu do khối này đã dẫn đầu tại hội nghị thượng đỉnh đa dạng sinh học Cop15 ở Montreal vào năm 2022.

“Chúng tôi có nguy cơ đến Cop16 (tổ chức ở Colombia vào tháng 10 năm nay) hoàn toàn tay trắng”, ông Virginijus Sinkevicius nói, đồng thời cho biết nguy cơ đổ vỡ dự luật này sẽ đặt ra “những câu hỏi và mối quan ngại nghiêm trọng về tính nhất quán và ổn định của quá trình ra quyết định của EU”.

“Mọi người đều thấy rõ rằng đang có sự bế tắc lớn này. Và sẽ không dễ dàng để thoát khỏi điều này khi xem xét các cuộc bầu cử sắp tới,” Bộ trưởng Khí hậu Hà Lan, Rob Jetten, phát biểu ám chỉ đến cuộc bầu cử Nghị viên Châu Âu vào tháng 6 năm nay.

Thất bại của dự luật này là đòn mới nhất và được cho là lớn nhất đối với chương trình nghị sự về môi trường của EU trong những tháng gần đây, khi các nhà hoạch định chính sách quyết định cách ứng phó với các cuộc biểu tình của nông dân trên toàn khối. Khi các cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra - trước cuộc bầu cử Nghị viện vào tháng 6 - nhiều quy tắc xanh đã bị suy yếu.

Hôm thứ Hai (25/3), Bộ trưởng môi trường Tây Ban Nha, Teresa Ribera, vẫn cố gắng kêu gọi những người chỉ trích dự luật ủng hộ nó, khi nhấn mạnh rằng EU “không đủ khả năng” từ bỏ tham vọng xanh của mình.

“Sẽ là vô cùng vô trách nhiệm nếu từ bỏ toàn bộ chương trình nghị sự xanh của châu Âu. Châu Âu không thể từ bỏ chương trình nghị sự xanh, cũng như không thể để hệ sinh thái của mình chết đi hoặc khiến hệ thống của mình rơi vào tình trạng tồi tệ, trong tình trạng nguy hiểm”, bà Ribera nói.

Trong khi đó, Alain Maron, Bộ trưởng chuyển đổi khí hậu của Bỉ, người đóng vai trò là “nhà môi giới” trong các cuộc đàm phán vì đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, bày tỏ với các phóng viên: “Chúng tôi không biết chính xác lý do tại sao một số quốc gia phải chống lại luật này. Có thể họ sẽ thay đổi quyết định và phiếu bầu của mình”.

Nguyễn Khánh (theo Guardian, Euronews)

Bình Luận

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h