Lực lượng vũ trang Cần Thơ đi bỏ phiếu bầu cử sớm

Thứ năm, 20/05/2021 14:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay (20/5), TP Cần Thơ đã tổ chức cho các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sớm. Các lực lượng này được bỏ phiếu bầu cử sớm để tập trung thực hiện nhiệm vụ trong ngày bầu cử chính thức.

Cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang tại TP Cần Thơ bỏ phiếu bầu cử sớm trước 3 ngày.

Cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang tại TP Cần Thơ bỏ phiếu bầu cử sớm trước 3 ngày.

Tại TP Cần Thơ, có 8 tổ bầu cử của các đơn vị lực lượng vũ trang gồm: Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Bộ Công an (2 tổ), Bộ chỉ huy quân sự TP Cần Thơ và 5 tổ bầu cử thuộc Công an TP Cần Thơ như: Công an TP Cần Thơ (tổ số 19), Công an quận Ninh Kiều (tổ số 10), Công an quận Bình Thủy (tổ số 15), Công an quận Cái Răng (tổ số 9) và Công an quận Ô Môn (tổ số 24).

Theo nghi nhận, đến trưa cùng ngày, gần 5000 cử tri lực lượng vũ trang TP Cần Thơ đã bỏ phiếu xong. 

Việc bầu cử được tiến hành trong điều kiện thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch COVID-19, tuân thủ 5K của Bộ Y tế như đeo khẩu trang, đứng giữ khoảng cách khi tham gia hoạt động bỏ phiếu, bố trí máy đo thân nhiệt từ xa, sát khuẩn tay, khai báo y tế...

Tất cả những cử tri và người tham dự bầu cử đều phải thực hiện xong các công việc phòng chống dịch như nêu trên, được lực lượng y tế đóng dấu vào tay mới được tiến vào khu vực hội trường, thực hiện các thủ tục bỏ phiếu bầu. Trong khi đó, các thành viên tổ bầu cử làm nhiệm vụ được xét nghiệm Covid-19 từ trước đó.

PV

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức