Máy bay F-16 của không quân Mỹ gặp nạn

Thứ tư, 15/07/2020 10:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Không quân Mỹ mới đây đã xác nhận rằng chiếc máy bay quân sự F-16 đã rơi tại căn cứ Holloman Air Force ở New Mexico vào chiều ngày 13/7.

Chiếc F-16C của không quân Mỹ gặp nạn tại New Mexico. Ảnh: GI

Chiếc F-16C của không quân Mỹ gặp nạn tại New Mexico. Ảnh: GI

Đây là vụ rơi máy bay thứ 5 của không quân Mỹ kể từ tháng 5 tới nay.

Phi công trên chiếc F-16c Viper đã có thể thoát hiểm trước khi máy bay rơi và đang được điều trị vết thương nhẹ.

"Một chiếc máy bay F-16 của không quân Mỹ đã rơi tại căn cứ không quân Holloman vào khoảng 18:00 ngày 13/7", bài viết trên Facebook của không quân Mỹ xác nhận vụ việc. "Chỉ có một phi công trên chiếc máy bay và anh đã thoát hiểm an toàn".

Thông báo cũng nói rằng đội ngũ cứu hộ đã xuất hiện ngay tại hiện trường vụ việc. 

Phía căn cứ Holloman cho biết họ đang tạo áp lực để tạm dừng các hoạt động tập trận trên không để "đánh giá và cải thiện" sau vụ rơi máy bay.

"Việc tạm dừng bay tại căn cứ quân sự Holloman chỉ là tạm thời", người phát ngôn của căn cứ này cho hay. "Một số nhiệm vụ đào tạo đã được tạm hoãn để đảm bảo an toàn cho đội bay".

Hồi đầu tháng này, một chiếc F-16M Fighting Falcon cũng đã rơi ở căn cứ không quân Shaw, South Carolina trong một buổi tập trận. Phi công của chiếc máy bay này đã thiệt mạng trong vụ việc.

Hiện nguyên nhân của vụ việc vẫn đang được điều tra.

Hôm 15/6, trung uý Kenneth Allen đã thiệt mạng khi chiếc F-15C Eagle rơi tại bờ biển nước Anh trong một nhiệm vụ tập trận thường nhật. 

Hôm 19/5, chiếc F-35A Lightning II cũng đã rơi tại căn cứ không quân Eglin ở Florida nhưng phi công đã kịp thời thoát nạn.

Vài ngày trước đó, chiếc F-22 Raptor cũng rơi tại Eglin. Phi công cũng đã may mắn thoát nạn.

Hoàng Nam

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h