Merkel: Đức sẵn sàng cho mọi viễn cảnh Brexit

Thứ hai, 19/08/2019 10:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thủ tướng Đức Angela Merkel mới đây cho biết bà sẽ gặp người đồng cấp Anh Boris Johnson vào ngày 21/8 tới để bàn bạc về việc Anh rời EU, và Berlin đã sẵn sàng cho Brexit không thỏa thuận.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters

Ông Johnson đang muốn thuyết phục các nhà lãnh đạo EU về việc mở lại các vòng đàm phán Brexit hoặc đối diện với viễn cảnh Anh sẽ rời đi mà không cần thỏa thuận vào ngày 31/10 tới đây. Điều này sẽ gây nên nhiều cú sốc kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

"Chúng tôi rất vui mừng khi có nhiều hơn các cuộc gặp được tổ chức,được cùng đàm phán và để tìm ra một giải pháp tốt", bà Merkel nói.

"Chúng tôi đang sẵn sàng cho mọi tình huống, kể cả khi chúng ta không có một thỏa thuận. Tuy nhiên, chúng ta cần nỗ lực tìm kiếm một giải pháp cho tới ngày cuối cùng của thời hạn đàm phán", bà nói.

"Tôi nghĩ sẽ tốt hơn khi rời đi với một thỏa thuận. Tuy nhiên, nếu điều đó là không thể, chúng ta cũng đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất", bà khẳng định.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h