Mexico bắt một cảnh sát trưởng địa phương vì nghi ngờ liên quan tới vụ thảm sát Mormon

Thứ bảy, 28/12/2019 14:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mexico đã bắt giữ một cảnh sát trưởng địa phương vì nghi ngờ ông này có dính líu tới vụ xả súng làm 3 phụ nữ và 6 trẻ em thiệt mạng hồi tháng trước.

Ông Fidel Alejandro Villegas Villegas. Ảnh: NYP

Ông Fidel Alejandro Villegas Villegas. Ảnh: NYP

Các tay súng của các băng đảng buôn ma túy đã bắn hạ 9 người thuộc cộng đồng Mormon hôm 4/11 vừa qua, khiến cả Mexico và Mỹ đều bày tỏ sự phẫn nộ. 9 người này đều mang 2 quốc tịch Mỹ và Mexico.

Một số tờ báo địa phương cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ Fidel Alejandro Villegas, cảnh sát trưởng của Janos, một tỉnh gần kề khu vực xảy ra vụ việc, vì nghi ngờ có liên quan tới vụ thảm sát này.

Các báo cáo cho biết ông này bị nghi ngờ có mối quan hệ với các tổ chức buôn ma túy, nhưng vai trò của ông trong vụ việc này vẫn chưa được công bố và làm rõ.

Mexico cho rằng những người này bị kẹt giữa một cuộc đấu súng giữa hai băng đảng đang tranh giành quyền kiểm soát thị trường. Tuy nhiên, người thân của các nạn nhân cho biết cộng đồng của họ thường xuyên đối mặt với những tên buôn ma túy và đây là một âm mưu có chủ đích.

Phía FBI hiện cũng đang hợp tác cùng Mexico điều tra vụ việc.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h