Mexico sẽ điều quân đội tới bảo đảm an ninh phía Bắc

Thứ ba, 22/10/2019 10:36 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mexico sẽ gửi lực lượng quân đội đặc biệt tới thành phố phía Bắc của nước này sau một vụ xả súng kinh hoàng hồi cuối tuần trước.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopes Obrador. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopes Obrador. Ảnh: Reuters

Hơn 400 lính đã xuất hiện tại thành phố Culiacan hồi đầu tuần sau khi các tay súng của băng Sinaloa đã chiếm đóng thành phố và buộc các lực lượng an ninh phải thả con trai của ông trùm ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman.

"Chúng tôi sẽ bảo vệ người dân, đó là nhiệm vụ của chúng tôi", đại tướng Carlos Ramon Carrillo de Villar cho hay.

Hàng loạt các xe hạng nặng được trang bị súng máy đã xuất hiện trên đường phố của Culiacan. Tuy nhiên, người dân vẫn lo ngại về tình trạng bạo lực có thể tái diễn.

Phía Giám đốc an ninh công cộng của Sinaloa, Cristobal Castaneda cho biết 13 người đã thiệt mạng trong vụ đấu súng hôm thứ Năm tuần trước.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã khẳng định việc thả Ovidio Guzman là cách duy nhất để cứu sống nhiều người, sau khi các tay súng của băng đảng này đã chặn đường, đốt xe và nổ súng tại nhiều khu vực.

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, các Bộ trưởng Mexico đã nhóm họp với Đại sứ Mỹ tại nước này, Christopher Landau nhằm yêu cầu trợ giúp hạn chế nguồn súng đạn được mua hợp pháp tại Mỹ và bán lại cho các băng đảng ở biên giới.

Chính phủ Mexico trước đó nói rằng Mỹ đã hứa sẽ tăng cường giám sát và triệt tiêu các đường dây thương mại phi pháp mà nước này cho là cội nguồn của việc buôn bán súng đạn cho các băng đảng tại  Mexico.

"Buôn súng là một vấn đề nghiêm trọng và Mỹ đang tập trung tối đa vào Mexico", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h