Miền đông Ấn Độ tan hoang vì siêu bão Fani

Chủ nhật, 05/05/2019 12:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Siêu bão Fani đổ bộ vào khu vực duyên hải phía đông Ấn Độ hôm 3/5 với sức gió giật lên tới 200km/h khiến hàng triệu người phải sơ tán, nhiều người chết và bị thương.

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD) cho biết bão đã đổ bộ vào lúc 8h00 sáng giờ địa phương với vận tốc gió lên tới 175 - 180km/h.

Bão nhiệt đới Fani, cơn bão mạnh nhất tấn công Ấn Độ trong hai thập kỷ qua, đã đổ bộ vào bờ biển phía Đông bang Odisha, nơi các quan chức vẫn đang cố gắng sơ tán khoảng một triệu người có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi siêu bão. Đến nay, ít nhất 12 người thiệt mạng và 116 người bị thương sau khi siêu bão Fani đổ bộ bang Odisha, phía Đông Ấn Độ.

Chính quyền Ấn Độ đã mở 800 nơi trú ẩn cho người dân. Hơn 100.000 túi thức ăn khẩn cấp cũng sẵn sàng được thả từ trên không. Không quân, hải quân và lục quân Án Độ được đặt trong tình trạng báo động cao.

Một cây xăng bị bão thổi tung mái. Ảnh: AP

Một cây xăng bị bão thổi tung mái. Ảnh: AP

Chỉ tính riêng tại thành phố Bhubaneswar, thủ phủ bang Odisha, đã có ít nhất 6 người thiệt mạng. Tại thành phố này, bão Fani đã làm bật gốc nhiều cây xanh, gây đình trệ giao thông và mất điện trên diện rộng.

Bão đổ bộ vào các bang phía đông Ấn Độ sáng 3/5. Ảnh: India Today

Bão đổ bộ vào các bang phía đông Ấn Độ sáng 3/5. Ảnh: India Today

Trong khi đó, Lực lượng Ứng phó với thiên tai quốc gia Ấn Độ (NDRF) đã chia sẻ những hình ảnh cho thấy nhiều cây bật gốc ở ven biển thuộc bang Andhra Pradesh. NDRF đang nỗ lực di chuyển những cây đổ để đảm bảo không gây nguy cơ cho người dân khi gió mạnh thêm.

Bão Fani làm bật gốc cây ở thành phố Bhubaneswar.

Bão Fani làm bật gốc cây ở thành phố Bhubaneswar.

Người phát ngôn cảnh sát khu vực Sanjeev Panda thông báo 2 người thiệt mạng do cây đổ trong khi một người khác qua đời do lên cơn đau tim khi đang trú bão trong trung tâm do chính quyền dựng lên. 

Hàng trăm nhân viên ứng phó thảm họa được triển khai, trong khi bác sĩ và nhân viên y tế không được nghỉ phép tới hết ngày 15/5 để khắc phục hậu quả của cơn bão. 

Cảnh hoang tàn do bão Fani gây ra ở bang Odisha, Ấn Độ ngày 3/5 . Ảnh: REUTERS

Cảnh hoang tàn do bão Fani gây ra ở bang Odisha, Ấn Độ ngày 3/5 . Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định chính phủ liên bang sẽ hỗ trợ tối đa cho việc đối phó với cơn bão.

Chính quyền cũng đã ngừng hoạt động tại các cảng lớn như Paradip, Dhamra và Visakhapatnam. Khoảng 200 tuyến tàu tạm ngưng hoạt động trong khi nhiều chuyến bay cũng bị hoãn, hủy đến cuối tuần.

Hoàng Long

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h