Mike Pompeo nhiều khả năng sẽ được phê chuẩn làm Ngoại trưởng Mỹ

Thứ sáu, 20/04/2018 10:41 AM - 0 Trả lời

(CLO) Việc Nghị sĩ đảng Dân chủ Heidi Heitkamp nói rằng bà ủng hộ ứng viên Mike Pompeo nhiều khả năng sẽ giúp ông này chắc chắn được bổ nhiệm vào vị trí Ngoại trưởng Mỹ.

Báo Công luận
 Giám đốc CIA Mike Pompeo. Ảnh: Internet

"Ông Pompeo đã minh chứng trong phiên điều trần rằng ông mong muốn tăng cường sức mạnh ngoại giao của Mỹ, bảo vệ những nhà ngoại giao của đất nước để họ có thể làm tốt công việc bảo vệ quyền lợi đất nước", bà Heitkamp nói trong một thông cáo.

Vì Nghị sĩ đảng Cộng hòa Rand Paul đã tuyên bố phản đối ông Pompeo, còn Nghị sĩ John McCain nghỉ ốm và không thể bầu cử, ông Pompeo cần ít nhất một nghị sĩ đảng Dân chủ ủng hộ để có thể thắng đa số tại Hạ viện.

Đảng Cộng hòa chỉ chiếm đa số một cách sít sao tại Hạ viện, với tỷ lệ 51 trên 100 ghế.

Những người phản đối ông Pompeo đã nêu lên lo ngại ông sẽ ưu tiên các biện pháp quân sự thay vì ngoại giao vì những mối liên quan tới các tổ chức phản đối người hồi giáo và có phần bảo thủ trong xã hội.

Những người ủng hộ ông Pompeo đã cáo buộc đảng Dân chủ đang chơi trò chơi chính trị tại thời điểm mà nước Mỹ cần một Ngoại trưởng chính thức để đối phó với các vấn đề nghiêm trọng như nội chiến tại Syria hay đàm phán với Bắc Triều Tiên. Ông Pompeo mới đây đã có chuyến thăm ông Kim Jong Un tại Bình Nhưỡng.

Việc ông Pompeo tới gặp mặt ông Kim đã được Tổng thống Mỹ xác nhận, được nhiều người coi là bằng chứng ông Pompeo sẽ ưu tiên sử dụng biện pháp ngoại giao với những vấn đề nhạy cảm.

Hoàng VIệt (Theo Reuters)

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h