Mở cửa thị trường: Trung Quốc giảm thuế cho 700 mặt hàng nhập khẩu kể từ 2019

Thứ ba, 25/12/2018 07:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trung Quốc sẽ giảm hoặc gỡ thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng bắt đầu từ năm 2019, bao gồm cả thức ăn cho gia súc, nhằm đảm bảo nguồn cung trong bối cảnh chi phí tiêu dùng tại nước này đang tăng mạnh do cuộc chiến thương mại.

Báo Công luận
Trung Quốc giảm thuế, mở cửa thị trường. Ảnh: Reuters

Theo thông cáo của Bộ Tài chính Trung Quốc ngày 24/12, bắt đầu từ ngày 1/1/2019, Trung Quốc sẽ giảm thuế đối với khoảng 700 mặt hàng nhập khẩu, như nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi, thuốc chữa bệnh, phân bón, quặng sắt, xỉ, nhựa than đá,... và từ ngày 1/7 giảm thuế cho 298 sản phẩm liên quan đến công nghệ thông tin.

Đây là đợt cắt giảm thuế thứ ba được chính phủ Trung Quốc công bố trong năm nay khi nước này đang tìm cách giảm chi phí cho người tiêu dùng và thực hiện lời hứa “mở cửa thị trường” của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn đang căng thẳng, động thái này của Bắc Kinh được xem là bước đi đột phá, củng cố thêm lòng tin giữa hai nước trong các cuộc đàm phán tiếp theo.

Hàng hóa của Mỹ vào Trung Quốc cũng sẽ nhận được nhiều lợi ích từ đợt giảm thuế này, đặc biệt là đậu nành – với thuế suất giảm xuống còn 0% thay vì 25% kể từ tháng 7/2018. Căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã làm xáo trộn thị trường đậu nành toàn cầu sau khi Trung Quốc gần như ngừng nhập tất cả đậu nành của Mỹ.

Đây là sự chuẩn bị cơ bản nhất cho việc Trung Quốc thu mua đậu nành của Mỹ. Việc xóa thuế về cơ bản mang lại nhiều cơ hội lựa chọn cho người chăn nuôi”, chuyên gia kinh tế Monica Tu thuộc công ty nghiên cứu thị trường Shanghai JC Intelligence nhận định.

Mỹ là nhà cung cấp đậu nành lớn thứ hai cho Trung Quốc và sản phẩm thương mại này đạt kim ngạch lên tới 12 tỷ USD trong năm 2017.

Vào ngày 1/12 vừa qua, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí "đình chiến” thương mại trong 90 ngày để tiến hành đàm phán về các vấn đề công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ.

Mới đây nhất, ngày 23/12 vừa qua, Chính phủ Trung Quốc đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội một dự luật ngăn chặn việc ép buộc các công ty nước ngoài chuyển giao công nghệ.

Tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã chậm lại trong quý III/2018, với mức 6,5%, tốc độ yếu nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và dự kiến sẽ còn chậm hơn nữa vào năm tới vì những tác động cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Kim Nai (Theo Reuters)

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp