Mối quan hệ Mỹ-Nga suy thoái gây tổn thất 715 tỷ USD

Thứ bảy, 10/04/2021 16:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Sáu (9/4) cho biết mối quan hệ xấu đi giữa Moscow và Washington sẽ khiến công dân Mỹ thiệt hại thêm 715 tỷ USD, khi bình luận về đề xuất tăng ngân sách quốc phòng của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Ảnh: Sputnik News

Ảnh: Sputnik News

Bài liên quan

Trước đó cùng ngày, Nhà Trắng cho biết trong yêu cầu ban đầu về ngân sách, ông Biden đã yêu cầu Quốc hội cung cấp cho Bộ Quốc phòng khoản ngân sách 715 tỷ USD nhằm ngăn chặn Nga và Trung Quốc cùng với các vấn đề an ninh toàn cầu khác.

"Nhà Trắng đã công bố mức giá chứng bệnh sợ Nga và Trung Quốc. Việc phá vỡ quan hệ với Nga và Trung Quốc sẽ khiến người đóng thuế Mỹ phải trả thêm 715 tỷ USD. Và cộng thêm đó là khoản nợ của chính phủ Mỹ, vốn đã tăng lên 26,9 nghìn tỷ USD vào tháng 9 năm 2020", bà Zakharova đăng trên Facebook.

Đề xuất của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi tình báo Mỹ công bố báo cáo cáo buộc rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ủy quyền cho Điện Kremlin thực hiện "các hoạt động gây ảnh hưởng" nhằm làm suy yếu ứng cử viên Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2020 là ông Joe Biden  và làm trầm trọng thêm sự chia rẽ chính trị ở Mỹ.

Điện Kremlin coi báo cáo này là "hoàn toàn vô căn cứ và không có cơ sở", bày tỏ niềm tin rằng đây là cái cớ để đưa ra các hạn chế mới.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói thêm rằng Nga không can thiệp vào cuộc bầu cử và không liên quan gì đến các chiến dịch chống lại các ứng cử viên Mỹ. Ông lưu ý, chính sách trừng phạt của Washington có thể làm trầm trọng thêm quan hệ song phương.

Hoàng Nam

Tin khác

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h