(NB&CL) Theo chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, ngày 12/6 tới, các Đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua đạo luật này. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đúng như tên gọi của nó được xây dựng với kỳ vọng sẽ tạo nên khung pháp lý, là công cụ quan trọng thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) phát triển. Các doanh nghiệp đã nói gì về “món quà quý” này? [caption id="attachment_167102" align="aligncenter" width="640"]
Doanh nghiệp nhỏ và vừa đặt nhiều kỳ vọng vào Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.[/caption]
Ông Tô Hoài Nam- Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa: Nói về kỳ vọng khi Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa ra đời, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, kỳ vọng lớn nhất của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa khi Luật được ban hành là việc tổ chức triển khai phải nhanh, đặc biệt là các địa phương phải quan tâm đến việc hỗ trợ cho doanh nghiệp. Chúng ta đều biết là các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp đã có từ năm 2001 nhưng có đến khoảng 20 các tỉnh thành không triển khai các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp. DNNVV hiện đang gặp rất nhiều khó khăn về mặt bằng, tiếp cận tín dụng, khoa học công nghệ , nguồn nhân lực, thị trường…
Việc Quốc hội ban hành Luật Hỗ trợ DNNVV trong kỳ họp này sẽ là một bước cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Dự Luật này đưa ra những quy định, nội dung cụ thể để góp phần tạo ra sự phát triển bình đẳng cho DNNVV. Do vậy, nói về những kỳ vọng từ cộng đồng DN, DNNVV mong muốn có sự bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực. Thực lòng mà nói, khu vực tư nhân chưa được tiếp xúc bình đẳng, trừ một số đại gia đếm trên đầu ngón tay, còn phần lớn đều khó khăn hơn khu vực DN nhà nước, DN FDI. Chính sách để cho khu vực DNNVV được tiếp cận các nguồn lực đất đai, tín dụng,… phải hết sức cụ thể, hướng đến DN nhỏ, siêu nhỏ, DN vừa. Thứ hai là muốn kinh tế tư nhân làm động lực, phải bảo vệ được quyền sở hữu để DN cảm thấy an toàn, mới dám đầu tư. Nhiều quyền hiện nay đối với thế giới là quyền sở hữu nhưng trong hệ thống pháp luật Việt Nam chưa chắc là quyền sở hữu, người chủ tài sản rất khó chuyển nhượng tài sản. Trong điều kiện luật pháp nước ta, phải cải thiện thủ tục hành chính nhanh nhất, gọn nhất, bớt chi phí để DN xác lập quyền sở hữu một cách nhanh chóng. Điều quan trọng nữa, phải không được cản trở sự sáng tạo của DN nhỏ, khích lệ DN đổi mới, sáng tạo, phát minh, sáng chế. Đồng thời, phải tránh chi phí không chính thức.
Ông Nguyễn Tuấn Khởi – Giám đốc Công ty Nhân ái Vòng tay Việt: Môi trường kinh doanh bình đẳng hơn, để hội nhập Tôi được biết, Chính phủ, nhất là Thủ tướng đang hết mình ủng hộ các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhưng thiết nghĩ, cần thiết phải có cả một bộ máy hành chính vào cuộc và có tư thế mới là phục vụ, có như vậy mới không còn chuyện “trên trải thảm, dưới rải đinh”. Thay đổi về nhận thức cần có trước và cần thay đổi đồng bộ. Cần có các chương trình đào tạo và tập huấn miễn phí cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các doanh nghiệp cần được tiếp cận tốt hơn với các hội chợ, hội thảo, giới thiệu sản phẩm quốc tế. Song song với việc tiếp cận công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cần được đặc biệt quan tâm. Tôi tin rằng các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hưởng lợi ích lớn nhất từ luật DN nhỏ và vừa, để các doanh nghiệp nhóm này mạnh lên. Hơn nữa từ đó tạo động lực cho việc ra đời các doanh nghiệp nhỏ và vừa mới, tạo động lực cho những người trẻ khởi nghiệp. Điều lớn nhất mà tôi kỳ vọng, chính là nếu Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa ra đời thì sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp có một công cụ hỗ trợ, môi trường kinh doanh bình đẳng hơn, để hội nhập. Đặc biệt, ở góc độ cạnh tranh này, các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay đang gặp phải sự yếu kém nhất định về khả năng cạnh tranh so với các doanh nghiệp khác cũng như các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế lớn. Khi dự luật được thông qua thì kỳ vọng lực lượng doanh nghiệp ngày càng phát triển, đối với những doanh nghiệp có ý tưởng kinh doanh tốt mà chưa khởi nghiệp thì dự luật ra đời sẽ tạo động lực để phát triển khả năng cạnh tranh sẽ mạnh hơn, từ đó sẽ có nhiều sản phẩm chất lượng tốt hơn.
Ông Nguyễn Cao Linh- Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng AnViet Home: Khó khăn của doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn là vốn Thực lòng tôi cũng rất kỳ vọng về Dự luật này sắp tới sẽ được thông qua mở ra nhiều điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động nhưng tôi cũng có những băn khoăn về hiện thực hiện hóa vấn đề trong Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa bởi có những quy định sẽ mâu thuẫn với Luật Tín dụng, Luật Đất đai... Chẳng hạn, về tín dụng, hiện nay các chuẩn ngân hàng đưa ra rất cao, chặt chẽ thực hiện Luật Tín dụng. Vì vậy, để bắt các ngân hàng phải thực hiện các quy định của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa thì rất khó và mâu thuẫn. Bên cạnh đó, một trong những vấn đề khó khăn đối với DNNVV hiện nay là tiếp cận nguồn vốn. Hiện nay quy định của ngân hàng là rất chặt chẽ và thường DN buộc phải đi theo và điều chỉnh đạt chuẩn quy định của Ngân hàng. Do đó, ngân hàng nên xem xét lại việc này bởi nếu Luật DNNVV buộc ngân hàng đưa ra chuẩn tín dụng mới cho nhóm này thì rất khó. Hiện nay pháp luật tín dụng ở Việt Nam mà áp dụng cho các doanh nghiệp thì chỉ làm thế nào điều chỉnh các doanh nghiệp phải đạt chuẩn nguyên tắc của ngân hàng, chưa đảm bảo công bằng. Tuy ngân hàng cũng là doanh nghiệp, nhưng cũng đang được hưởng đặc quyền rất lớn từ chính sách. Do vậy, ngân hàng cũng nên có trách nhiệm hơn với cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi. Trong bối cảnh hiện nay, các ngân hàng nếu quyết tâm hỗ trợ thì vẫn có thể hỗ trợ được, theo kinh nghiệm của quốc tế. Theo đó, các ngân hàng có thể tăng tỷ lệ cho vay tín chấp cơ sở kinh doanh của họ, thay bằng các tài sản đảm bảo, không nên quy định tài sản đảm bảo là điều kiện bắt buộc để tiếp cận tín dụng.
Bảo Minh (Ghi)