Một nhân viên sân golf nhiễm Covid-19 từ "ổ dịch" nhóm Truyền giáo Phục Hưng

Thứ ba, 01/06/2021 21:29 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi phát hiện một người sống ở TP.HCM, làm đầu bếp cho một sân golf ở Đồng Nai, dương tính với Covid-19 từ chuỗi lây nhiễm nhóm Truyền giáo Phục Hưng, tỉnh Đồng Nai phải họp khẩn, đưa ra nhiều phương án chống dịch.

Lực lượng chức năng túc trực ở cổng phụ sân golf. Ảnh: NLĐ

Lực lượng chức năng túc trực ở cổng phụ sân golf. Ảnh: NLĐ

Chiều 1/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cùng UBND TP.Biên Hòa (Đồng Nai) họp khẩn về trường hợp một nhân viên sống ở TP.HCM nhưng đi làm tại một sân golf ở P.Phước Tân (TP.Biên Hòa) dương tính với Covid-19 liên quan chuỗi lây nhiễm Truyền giáo Phục Hưng. 

Bệnh nhân V.V.H. (nam, 43 tuổi). Kết quả xét nghiệm ngày 31/5 cho thấy bệnh nhân dương tính với Covid-19 và hiện đang được cách ly điều trị tại TP.HCM.

Theo điều tra dịch tễ, người này là F1 của bệnh nhân 7089 (2 người sống cùng nhà). Từ ngày 7/5 đến 25/5, anh này đi làm bằng xe đưa rước của công ty.

Từ ngày 25/5 đến 27/5, anh V.V.H. ở lại nhà tập thể của công ty.

Ngày 28/5, anh V.V.H. về TP.HCM bằng phương tiện cá nhân. Sáng 29/5, anh V.V.H. đến công ty làm việc và chiều về lại nhà ở TP.HCM.

Ngày 30/5, nghe tin bệnh nhân 7089 dương tính Covid-19, anh V.V.H. đến Trạm Y tế Bình Thọ (TP.Thủ Đức) khai báo và lấy mẫu xét nghiệm, cách ly.

Lực lượng chức năng xác định có 51 người là F1 của anh V.V.H và 108 người là F2. Hiện tại, ngành y tế đã cho phun khử khuẩn nơi bình nhân làm việc và đang tiếp tục điều tra, truy vết các F1, F2, F3 để cách ly.

Ông Bạch Thái Bình, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết anh V.V.H lây nhiễm từ ổ dịch liên quan nhóm Truyền giáo Phục Hưng. Đây là chủng virus Ấn Độ có tốc độ lây nhiễm nhanh nên các F1 của anh V.V.H. có nguy cơ cao thành F0.

Minh Châu

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống