Một số nước EU phản đối kế hoạch trang bị vũ khí cho Ukraine bằng tiền của Nga

Thứ bảy, 16/03/2024 14:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) Liên minh châu Âu muốn sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị đóng băng của ngân hàng trung ương Nga nhằm mua vũ khí cho Ukraine đã vấp phải sự phản đối từ Malta, Luxembourg và Hungary, Politico đưa tin, dẫn lời một quan chức EU.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tháng trước đã đề xuất sử dụng tiền lãi kiếm được từ tài sản để mua vũ khí cho Ukraine thay vì sử dụng tiền để tái thiết như kế hoạch ban đầu.

Theo tờ báo này, Malta, Luxembourg và Hungary “bày tỏ sự dè dặt” về kế hoạch này trong cuộc họp của 27 đại sứ EU vào thứ Tư. Báo cáo chỉ ra rằng ý tưởng của von der Leyen về việc sử dụng tiền của Nga để mua vũ khí cho Kiev đã "làm phức tạp các cuộc đàm phán" trước hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU tại Brussels vào tuần tới.

mot so nuoc eu phan doi ke hoach trang bi vu khi cho ukraine bang tien cua nga hinh 1

Ảnh minh họa: RT.

Phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản nắm giữ của ngân hàng trung ương Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine hai năm trước. Cơ quan thanh toán bù trừ Euroclear có trụ sở tại Brussels nắm giữ khoảng 191 tỷ euro (205 tỷ USD) tiền và đã tích lũy gần 4,4 tỷ euro tiền lãi trong năm qua.

Tờ Financial Times đưa tin hồi đầu tuần này rằng EU đang đặt mục tiêu mang lại cho Kiev doanh thu từ 2 đến 3 tỷ euro do tài sản bị phong tỏa tạo ra trong năm nay. Tờ này dẫn lời các quan chức EU cho biết đợt tiền đầu tiên có thể được giải ngân sớm nhất là vào tháng 7 nếu Brussels có thể đảm bảo sự chấp thuận của tất cả các thành viên khối.

Bloomberg cho biết trong một báo cáo riêng hôm thứ Ba rằng một số quốc gia thành viên tỏ ra thận trọng trước đề xuất gây tranh cãi này và nói rằng nó cần được phân tích kỹ lưỡng hơn.

Hungary được cho là đã nhấn mạnh rằng số tiền thu được từ tài sản của Nga nên được phân bổ cho việc tái thiết Ukraine thay vì sử dụng để tài trợ cho quân đội của nước này, hãng tin này cho biết, dẫn lời những người quen thuộc với các cuộc thảo luận.

Trong khi những người phương Tây ủng hộ Kiev nhìn chung đồng ý rằng tài sản bị phong tỏa nên được sử dụng để hỗ trợ Ukraine, họ lại mâu thuẫn về việc liệu việc tịch thu hoàn toàn có hợp pháp hay không. Trong khi Mỹ và Anh ủng hộ việc chiếm đoạt trực tiếp các quỹ, một số quốc gia thành viên EU, đặc biệt là Pháp và Đức, cảnh báo động thái này sẽ làm xói mòn niềm tin vào hệ thống tài chính châu Âu.

Người ta cũng lập luận rằng một động thái quyết liệt như vậy sẽ tạo tiền lệ xấu, có thể đẩy các quốc gia khác tránh dự trữ bằng đồng tiền phương Tây vì lo ngại rằng một ngày nào đó họ cũng có thể trở thành mục tiêu trừng phạt.

Moscow đã cảnh báo rằng họ sẽ đáp trả tương xứng nếu phương Tây thực hiện lời đe dọa tịch thu tài sản. Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng bất kỳ hành động nào được thực hiện đối với tài sản của mình đều sẽ bị coi là "trộm cắp", nhấn mạnh rằng việc tịch thu tiền hoặc bất kỳ động thái tương tự nào sẽ vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy yếu các loại tiền tệ phương Tây, hệ thống tài chính toàn cầu và nền kinh tế thế giới.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Bình Luận

Tin khác

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

Việc Mỹ tịch thu tài sản của Nga sẽ đẩy nhanh quá trình phi đôla hóa

(CLO) Bloomberg đưa tin, dẫn lời một cựu quan chức của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), việc "vũ khí hóa" đồng đô la Mỹ thông qua việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga có thể thúc đẩy toàn cầu xa lánh đồng bạc xanh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

Ấn Độ nhập thêm dầu của Nga sau thời gian ngưng trệ

(CLO) Một con tàu do hãng vận tải khổng lồ Sovcomflot (SCF) của Nga bị Mỹ trừng phạt đã xả dầu nhiên liệu tại một cảng phía tây Ấn Độ vào thứ Sáu (26/4), Reuters đưa tin.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

Công ty Trung Quốc đua nhau đầu tư nước ngoài nhiều nhất 8 năm qua

(CLO) Đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc đang hướng tới mức cao nhất trong 8 năm khi các công ty thống trị của nước này xây dựng thêm nhiều nhà máy ở nước ngoài, một sự thay đổi có thể làm dịu đi những chỉ trích về nỗ lực xuất khẩu của Bắc Kinh.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

Tại sao thanh niên Hàn Quốc ngày càng khó xin việc?

(CLO) Tâm lý ngại làm việc ở công ty nhỏ, nhiều doanh nghiệp không tuyển thêm nhân sự, đòi hỏi trình độ cao, nhiều kinh nghiệm là những lý do chính khiến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên Hàn Quốc tăng cao.

Thị trường - Doanh nghiệp
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

Các doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hà Lan mong muốn hợp tác, làm ăn lâu dài với các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình

(CLO) Tiếp tục chương trình công tác tại Hà Lan, Đoàn công tác của tỉnh Thái Bình phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Trung tâm Thương mại Thế giới Leeuwarden tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư - thương mại vào tỉnh Thái Bình tại thành phố Leeuwarden, tỉnh Friesland. Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam chủ trì hội nghị.

Thị trường - Doanh nghiệp