Mùa hội tụ…

Thứ hai, 10/04/2023 09:00 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Có thể gọi mỗi mùa Hội Báo là mùa hội tụ - nơi những người làm báo hội tụ cùng nhau, công chúng báo chí tụ hội cùng người làm báo… để chia sẻ và kể lại câu chuyện báo chí, những sáng tạo báo chí trong năm.

Hội Báo toàn quốc 2023 đã mang đến những trải nghiệm đẹp và khó quên, đồng thời cũng là một dịp để người làm báo cùng nhìn lại trách nhiệm với nghề, tiếp tục cống hiến và cùng có thêm những mùa hội tụ thực sự đáng nhớ, thực sự ý nghĩa, thiết thân những năm tiếp theo.

Cuộc hội tụ văn hóa tinh thần đặc sắc…

Tổng kết Hội Báo toàn quốc 2023, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi khẳng định: “Đây thực sự là cuộc hội tụ văn hóa tinh thần đặc sắc của những người làm báo khi có hàng trăm cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan đào tạo, quản lý báo chí đã tụ hội về, trưng bày hình ảnh các sản phẩm báo chí tiêu biểu, thiết bị công nghệ tiên tiến, kỹ thuật làm báo hiện đại, nội dung đào tạo, bồi dưỡng báo chí phong phú…”.

Cuộc hội tụ văn hóa tinh thần đặc sắc trong nhận định của Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam quả thực đã trở thành “đặc sản” của mỗi mùa Hội Báo. Qua các tác phẩm tiêu biểu được trưng bày trong Hội Báo, những sự kiện bên lề, công chúng báo chí có thể hình dung được bức tranh toàn cảnh về báo chí trong suốt một năm qua cũng như sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thêm vào đó, công chúng cũng nhìn thấy rõ nét sự vào cuộc của các cơ quan báo chí, những người làm báo, với lòng say mê, tâm huyết với nghề nghiệp, đã nỗ lực cống hiến, sáng tạo nên những tác phẩm báo chí đặc sắc, gian trưng bày trang trọng và gần gũi…

mua hoi tu hinh 1

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Hội Báo toàn quốc 2023. Ảnh: Sơn Hải.

Làm nên cuộc hội tụ ấy không thể bỏ lỡ chính là các khu trưng bày đầy màu sắc được hội tụ bởi trí tuệ, sáng tạo và sự trân trọng nghề nghiệp và công chúng. Bắt kịp xu hướng chuyển đổi số báo chí, làm chủ công nghệ làm báo hiện đại, một số đơn vị trưng bày trang thiết bị sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, truyền thông đa phương tiện hiện đại, có những video hình ảnh giới thiệu sinh động chứ không chỉ đơn thuần là bày rất nhiều ấn phẩm báo trên bàn… Đó là gian trưng bày của Liên Chi hội Nhà báo TTXVN, Liên Chi hội Nhà báo Báo Quân đội Nhân dân, Liên Chi hội Nhà báo VOV, Liên Chi hội Nhà báo cơ quan trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Liên Chi hội Nhà báo VTV, Chi hội Nhà báo Báo Giao thông, Chi hội Báo NTNN/Dân Việt…

Không chỉ là sự hội tụ của màu sắc với cách trưng bày hiện đại, sáng tạo mà Hội Báo có sự tương tác với công chúng bởi những câu chuyện thú vị nhiều sức hút. Nhiều chương trình thường được phát sóng trong các studio nay được lên sóng ngay tại Hội Báo và đưa trực tiếp đến nhiều nền tảng, kênh, mạng xã hội khác nhau… tất cả làm cho Hội Báo trở nên phong phú, đa dạng, sinh động hơn.

Chẳng hạn như gian trưng bày của Báo Thanh Niên trong 3 ngày diễn ra hội báo luôn có một không gian sáng tạo để khách đến check-in làm “Gương mặt trang bìa năm 2023” và một không gian để khách có thể tác nghiệp, thử làm phóng viên Báo Thanh Niên. Đáng chú ý, tại đây còn có sự góp mặt của 2 nghệ sĩ hài nổi tiếng đất Bắc đến giao lưu, chụp ảnh cùng các phóng viên, nhà báo và khách tham quan. Đặc biệt, cả 2 cũng dành tặng cho khán giả những câu hát chèo hấp dẫn xen lẫn sự dí dỏm khiến mọi người đều cảm thấy vui vẻ, thích thú…

Hay như Báo Nhân Dân đã mang đến Hội Báo những tác phẩm được kỳ công trau chuốt từ nội dung đến trình bày. Ngoài giới thiệu các ẩn phẩm báo in, 6 chuyên trang về 6 vùng kinh tế - xã hội… khách tham quan thích thú với hiệu ứng “chụp ảnh đôi” và Cuộc thi ảnh sáng tác nhanh với chủ đề “Những khoảnh khắc đẹp của Hội Báo toàn quốc 2023” nhằm ghi lại những khoảnh khắc tại ngày hội của những người làm báo cả nước.

Trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc, Chi hội Nhà báo Ban Văn học Nghệ thuật Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện chương trình giao lưu “Tình yêu trong thơ” với thử thách “Ứng khẩu thành thơ” dành cho khán giả cùng những phần quà hấp dẫn thu hút được nhiều sự chú ý. Hay như khu vực gian trưng bày của Đài Truyền hình Việt Nam đã diễn ra buổi casting tuyển dụng các bạn trẻ có đam mê với nghề báo, mong muốn làm MC chuyên nghiệp… của “Cà phê sáng với VTV3” và “Món quà hôm nay”…

Ngoài ra, một số sự kiện nổi bật giàu màu sắc văn hóa cũng tô điểm cho mùa Hội Báo. Đó là Trưng bày “Xuân xưa trên báo Tết 1865 - 2000” - một trong những khu vực ấn tượng nhất của Hội Báo toàn quốc 2023, quy tụ những bìa báo xuân ấn tượng nhất từ cách đây hàng trăm năm, cho thấy sức mạnh trường tồn của Báo chí Cách mạng Việt Nam với vai trò là ký giả ghi chép lại những giai đoạn không thể nào quên của lịch sử dân tộc.

Đó là triển lãm “Những nẻo đường xuân” với những bức ảnh trên dặm trường nghề nghiệp của phóng viên ảnh ở mọi miền Tổ quốc. Đó là Chung kết Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023; Giải bóng đá Cúp Báo Nhà báo & Công luận lần thứ II - Chào mừng Hội Báo toàn quốc 2023; đó là những nét văn hóa thật dịu dàng của Hà Nội ở các khu vực trang trí của Bảo tàng Hà Nội…

Có thể thấy, sự đa sắc, đa màu, đa phương tiện và tinh thần tương tác, giao lưu trong các sự kiện tại Hội Báo đã làm nên cuộc hội tụ văn hóa đặc sắc, kết nối những người làm báo với nhau, kết nối cơ quan báo chí với công chúng của mình, tăng thêm sự gần gũi giữa nhà báo với bạn đọc, công chúng báo chí.

Nhân lên trách nhiệm của người cầm bút

Hội Báo toàn quốc 2023 đã nhân lên trách nhiệm của người cầm bút trong bối cảnh hiện nay là cảm xúc mà những người làm báo nhìn lại sau những ngày bận rộn ấy. Điểm nhấn của Hội Báo toàn quốc năm 2023 năm nay chính là những Tọa đàm, Hội thảo nghiệp vụ mà Ban tổ chức, các đơn vị tham gia dụng công thực hiện như: Tọa đàm “Hội ngộ Giải A Báo chí Quốc gia”; Hội thảo “A.I và quản trị sáng tạo nội dung trong tòa soạn”; Tọa đàm “Thanh niên sáng tạo, chủ động trong công cuộc chuyển đổi số”; Tọa đàm “Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí theo nhu cầu”, Tọa đàm “Văn hóa báo chí”… Các hoạt động đó không chỉ thu hút công chúng, mang đến nhiều kiến thức hữu ích mà hơn hết còn lan tỏa thông điệp về tinh thần trách nhiệm của người làm báo hôm nay đối với nghề nghiệp và công chúng báo chí.

Đặc biệt hơn nữa là những định hướng của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trong buổi Lễ bế mạc Hội báo cũng rất thấm thía. Những vấn đề ông đặt ra không chỉ là câu chuyện của riêng ngày Hội Báo mà điều ấy còn như sự gửi gắm, kỳ vọng dành cho những người làm báo chúng ta.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh: “Ngay trong tháng 3 này, Chính phủ sẽ ban hành Đề án về chuyển đổi số trong báo chí. Đây là cơ sở quan trọng để các cơ quan báo chí đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tiếp tục phát huy những giá trị cốt lõi của Báo chí Cách mạng Việt Nam: Chính xác - đại chúng - nhân văn - khách quan. Đồng thời, tạo lập môi trường để các cơ quan báo chí, truyền thông, người làm báo phát huy sức sáng tạo; phát triển ngành công nghiệp truyền thông của Việt Nam hiện đại, hội nhập ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực. Các bộ ngành phải gắn bó hơn nữa với báo chí, chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cơ quan báo chí, nhà báo tác nghiệp đúng chuyên môn, nghiệp vụ”

Vậy là, Hội Báo toàn quốc 2023 khép lại! Đằng sau sự lấp lánh của màu sắc, ồn ã của các cuộc vui vẫn còn lại là những điều nhắn nhủ. Rằng, đã có những sự kiện, những tờ báo được vinh danh cho những đóng góp vào thành công của Hội Báo, nhưng trên hết vẫn là chúng ta - những người làm báo đã một lần nữa thêm gần hơn với công chúng, để công chúng nhìn rõ hơn những nỗ lực của các cơ quan báo chí hôm nay và cùng chia sẻ những khó khăn với những người làm báo trong bối cảnh mới. Và hơn hết, như điều mà Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu: “Hội báo toàn quốc các năm tới đây cần tiếp tục không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy kết quả và kinh nghiệm đã có được để tổ chức theo hướng ngày càng thiết thực, chất lượng, hiệu quả…”, chắc chắn cũng chính là trách nhiệm mà những người làm báo luôn phải sẵn sàng trong mùa Hội mới.

Nhà báo Kiều Thanh Hùng - Phó chủ tịchThường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội:

Kế thừa kinh nghiệm của những năm trước

mua hoi tu hinh 2

Nhà báo Kiều Thanh Hùng - Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội (thứ 2 từ trái sang) trao đổi với lãnh đạo các cơ quan Báo chí của Thủ đô.

Gian trưng bày của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội giới thiệu tới bạn đọc cả nước các ấn phẩm báo Xuân, báo Tết, các số báo đặc biệt kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và cả nước.

Thông điệp của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tại Hội báo toàn quốc 2023 là “Đổi mới - Văn hóa - Nhân văn - Phát triển”, tập trung vào chủ đề văn hóa nhân kỷ niệm 80 Đề cương văn hóa Việt Nam. Trong đó, nhấn mạnh việc người làm báo Thủ đô luôn kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa của 1.013 năm Thăng Long - Hà Nội.

Hà Nội không chỉ phát triển kinh tế, là đầu tàu của các tỉnh phía Bắc mà còn phải gương mẫu đi đầu trong cả nước về lĩnh vực văn hóa. Nhìn khái quát, tôi thấy rằng, năm nay Hội Báo toàn quốc đã có sự đổi mới nhất định để phù hợp với tình hình mới, những vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Đặc biệt hơn các chương trình, hội thảo, hội nghị, tọa đàm tại Hội Báo toàn quốc lần này gần gũi với đời sống báo chí, với hoạt động tác nghiệp của nhà báo, phóng viên.

Tôi nhận thấy, Hội Báo toàn quốc là nơi hội nhà báo các địa phương tập trung về, nhiều phóng viên, nhà báo ở các tỉnh thành về tác nghiệp. Cho nên thiết nghĩ, tận dụng ưu thế này, năm sau Hội Nhà báo Việt Nam có thể phối hợp với các sở ngành, quận huyện của Hà Nội để tổ chức các chuyến đi thực tế vừa học tập thêm nghiệp vụ vừa để quảng bá thêm hình ảnh, các nét đặc sắc về văn hóa, du lịch, làng nghề truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Bên cạnh đó, có thể đi thực tế các mô hình hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn thủ đô, chia sẻ những kinh nghiệm về phát triển sau giai đoạn một của Quy hoạch Thủ đô. Để đồng nghiệp hiểu rõ hơn việc tổ chức tòa soạn hội tụ, ứng dụng công nghệ của các cơ quan báo chí thủ đô như thế nào… tất cả mang lại sự giao lưu, gần gũi giữa những người làm báo các vùng miền.

Nhà báo Nguyễn Thị Thương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Thanh Hóa:

Đổi mới các hoạt động bên lề

mua hoi tu hinh 3

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam thăm gian trưng bày của Hội Nhà báo Thanh Hóa.

Trong thành công chung của Hội Báo toàn quốc năm nay phải kể đến sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của các cụm thi đua, Hội Nhà báo ở các tỉnh, thành phố. Mỗi gian trưng bày, mỗi khu vực trưng bày của các địa phương đều mang dấu ấn, nét đặc trưng riêng và có những điểm nhấn riêng, mang màu sắc của từng địa phương, khu vực đó. Đặc biệt là chất lượng của các ấn phẩm số Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán đã có những đổi mới, mang màu sắc riêng của từng tỉnh thành, từng khu vực. Qua các gian trưng bày tôi thấy đây thật sự là nơi hội tụ văn hóa tinh thần đặc sắc của những người làm báo cả nước.

Nhìn chung Hội Báo toàn quốc năm 2023 thật sự ý nghĩa và thiết thực đối với những người làm báo, mang đậm dấu ấn sáng tạo, đổi mới, được đầu tư công phu cả về hình thức và nội dung, đúng với chủ đề của Ban tổ chức: “Đoàn kết – Chuyên nghiệp – Văn hóa – Sáng tạo”.

Tôi mong muốn, Hội Báo toàn quốc những năm tới tiếp tục đổi mới không chỉ về nội dung, hình thức các gian trưng bày các ấn phẩm của các cơ quan báo chí, của Hội Nhà báo địa phương mà còn đổi mới các hoạt động bên lề. Có thể tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Báo chí Cách mạng Việt Nam, lịch sử báo chí; tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống để thu hút thêm các bạn trẻ; có thể thêm các gian trưng bày các ấn phẩm báo cổ, báo xưa; tổ chức các hoạt động gây quỹ từ thiện cho trẻ em vùng cao…

Ngoài ra, cũng nên chú trọng hơn nữa đến các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ, như: hội thảo, tọa đàm; tổ chức các chương trình giao lưu với độc giả, để qua đó nắm bắt những tâm, nguyện vọng của độc giả đến tham quan, thưởng lãm trong dịp tổ chức Hội Báo toàn quốc.

Nhà báo Vũ Kiều Minh - Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt:

Ngày càng chuyên nghiệp, chuyên sâu, chất lượng hơn

mua hoi tu hinh 4

Nhà báo Vũ Kiều Minh (bên trái) Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Nông Thôn Ngày Nay/Điện tử Dân Việt.

Năm nay chúng tôi có xây dựng ý tưởng và chủ đề gian trưng bày mang tính độc lạ, bắt mắt tạo điểm nhấn, có khu vực check-in cho bạn đọc, vì tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để đưa thương hiệu của báo đến các đồng nghiệp và công chúng. Bên cạnh việc chăm chút cho gian trưng bày chúng tôi còn tổ chức các hoạt động trao đổi nghề, trao đổi nghiệp vụ. Chủ đề các buổi trao đổi này gắn với chủ đề của Hội Báo toàn quốc. Chúng tôi đã tổ chức tọa đàm nhỏ về báo chí kiến tạo và báo chí giải pháp, đây cũng là xu hướng chung của báo chí hiện nay...

Chúng tôi luôn cố gắng tổ chức những hoạt động bên lề, để có cơ hội giao lưu với bạn đọc, với công chúng yêu báo chí nói chung và Báo Nông Thôn Ngày Nay nói riêng. Qua đó bạn đọc cũng hiểu hơn về hoạt động của tờ báo. Hội Báo toàn quốc năm nay là sự kiện thu hút đông đảo người làm báo, tôi thấy thật sự thành công với những chủ đề lớn được đưa, như về công nghệ, chuyển đổi số, A.I,... tất cả đều tập trung vào những vấn đề các cơ quan báo chí đang quan tâm.

Qua sự thành công này, tôi thấy rằng Hội Báo toàn quốc càng ngày càng chuyên nghiệp hơn, chuyên sâu hơn, chất lượng hơn và sau mỗi mùa chúng ta lại rút ra được kinh nghiệm cho cơ quan báo chí của mình.

Trong những năm tới, tôi cho rằng các gian trưng bày cần đăng ký với Ban tổ chức thống nhất nội dung phù hợp, ví dụ ngày thứ 2 của Hội Báo sẽ tập trung vào thảo luận, giao lưu chuyên đề thì các gian trưng bày cũng cố gắng tập trung vào nội dung này, tránh tình trạng nơi tổ chức tọa đàm, hội thảo nơi lại tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao. Có như vậy mới nâng cao được chất lượng hoạt động cho từng gian trưng bày.

Bên cạnh đó, chúng ta nên có giải thưởng cho các gian trưng bày đẹp nhất, có ý tưởng hay, đầu tư kỳ công cho gian trưng bày đó. Có thể chấm bằng hình thức bầu chọn từ công chúng, người đến xem gian trưng bày trên fanpage, website…

L.T (Ghi)

Hà Vân

Bình Luận

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội