Mỹ - Hàn Quốc hoãn tập trận chung

Thứ hai, 18/11/2019 11:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ và Hàn Quốc mới đây cho biết sẽ hoãn các cuộc tập trận chung mới trong thời gian tới nhằm thúc đẩy nỗ lực hòa bình với Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Washington vẫn phủ nhận đây là một hành động nhằm nhượng bộ thêm cho Bình Nhưỡng sau khi nước này lên tiếng phản đối các vụ tập trận chung Mỹ - Hàn.

Cuộc tập trận bị hủy liên quan tới phòng không và phối hợp tác chiến trên không giữa hai nước.

Dù quy mô các cuộc tập trận đã được thu nhỏ so với những năm trước đó, phía Triều Tiên vẫn phản đối.

Vài giờ sau tuyên bố chung, Tổng thống Mỹ đã có một đoạn tweet gửi tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un, hối thúc ông này từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Cuối đoạn tweet, ông cũng ám chỉ một cuộc gặp trong tương lai với thông điệp "Hy vọng sớm gặp lại ông".

Phía Triều Tiên tuần trước cho biết đã từ chối các cuộc đàm phán mới từ Mỹ, nhắc lại thời hạn cuối năm mà Bình Nhưỡng đã đặt ra cho Washington về việc đưa ra thêm thiện chí trong đàm phán.

Phía Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper khẳng định "đây là một hành động mang tính thiện chí thúc đẩy hòa bình khu vực".

"Điều này sẽ tạo thêm không gian cho các nhà ngoại giao đạt thành thỏa thuận về phi hạt nhân hóa trong khu vực", ông nói.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h