Mỹ bán máy bay chiến đấu F-16 và tên lửa cho Philippines

Thứ sáu, 25/06/2021 06:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán máy bay chiến đấu F-16 cũng như tên lửa Sidewinder và Harpoon cho Philippines trong ba thỏa thuận riêng biệt với tổng giá trị hơn 2,5 tỷ USD, Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Năm (24/6).

Sự kiện: Philippines

Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Mỹ nằm trong số vũ khí mà Mỹ có thể bán cho Philippines - Ảnh: Reuters

Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Mỹ nằm trong số vũ khí mà Mỹ có thể bán cho Philippines - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Philippines đang tìm kiếm một loại máy bay chiến đấu đa năng mới và đang đánh giá F-16 và SAAB Abs Gripen và những loại khác.

Chính phủ Philippines đã yêu cầu mua 10 máy bay F-16C Block 70/72 và hai máy bay F-16D Block 70/72 do nhà cung cấp vũ khí Lockheed Martin sản xuất lên tới 2,43 tỷ USD, Lầu Năm Góc cho biết.

Bất chấp sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao, thông báo không cho biết hợp đồng đã được ký kết hoặc các cuộc đàm phán đã kết thúc. Thông thường, Bộ Ngoại giao sẽ phê duyệt việc xuất khẩu vũ khí trước khi công bố chi tiết hợp đồng.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Lầu Năm Góc cũng đã thông báo với Quốc hội hôm thứ Năm (24/6) về việc có thể bán hai gói tên lửa cho Philippines.

Cụ thể, Mỹ sẽ cung cấp cho Philippines một gói hợp đồng gồm 12 tên lửa Harpoon Air Launched Block II, 2 tên lửa huấn luyện, phụ tùng và thiết bị do Boeing sản xuất và trị giá lên tới 120 triệu USD.

Một gói khác gồm 24 tên lửa chiến thuật AIM-9X Sidewinder Block II, 24 tên lửa huấn luyện và phụ tùng do Raytheon Technologies sản xuất và trị giá lên tới 42,4 triệu USD.

Philippines thời gian gần đây đang cố gắng tăng cường khả năng phòng vệ bằng việc mua thêm các thiết bị quân sự tiên tiến.

Hồi tháng 3 năm nay, Philippines và Ấn Độ đã ký thông qua thỏa thuận ủng hộ kế hoạch chuyển giao tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos, vũ khí do Ấn Độ và Nga hợp tác sản xuất, trong nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ bờ biển của Philippines.

Lễ ký kết được tổ chức hôm 2/3 tại căn cứ Aguinaldo, nơi đặt trụ sở của Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP), giữa Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Raymundo Elefante và Đại sứ Ấn Độ tại Manila, Shambhu Kumaran, theo báo Philippine Daily Inquirer.

BrahMos là dòng tên lửa siêu thanh tầm trung, có thể khai hỏa từ tàu ngầm, tàu chiến, máy bay quân sự hoặc trên đất liền.

Cũng trong tháng 3, Philippines biên chế thêm chiến hạm mới hoạt động ở Biển Đông với việc bổ sung tàu hộ vệ tên lửa thứ 2, BRP Antonio Luna (FF151).

BRP Antonio Luna là chiếc thứ 2 thuộc tàu hộ vệ lớp Rizal do Công ty công nghiệp nặng Hyundai của Hàn Quốc thực hiện theo hợp đồng đóng 2 chiếc với tổng trị giá gần 330 triệu USD được ký hồi năm 2016. Chiếc thứ nhất, BRP Jose Rizal, được đưa vào biên chế vào tháng 7/2020.

Tàu BRP Jose Rizal dài 107 m, lượng choán nước 2.600 tấn, có vận tốc tối đa 46,3 km/giờ, có thể hoạt động liên tục tới 30 ngày. Tàu này theo thiết kế được trang bị 4 ống phóng tên lửa chống hạm, hai hệ thống tên lửa đối không (8 ống phóng thẳng đứng), một khẩu pháo chính 76 mm và một pháo bắn nhanh đánh chặn tầm gần 30 mm, và hai bệ phóng (3 ống phóng/bệ) ngư lôi (loại 324 mm), theo chuyên trang Navalnews.com.

Chấn Phong

Tags:

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h