Mỹ báo cáo trường hợp đầu tiên của biến thể Lambda COVID-19

Thứ tư, 21/07/2021 10:23 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một hệ thống bệnh viện lớn ở Texas đã báo cáo trường hợp đầu tiên của biến thể Lambda COVID-19, khi tiểu bang đang đối đầu với biến thể Delta tràn lan.

Bệnh viện Texas báo cáo trường hợp đầu tiên của biến thể lambda COVID-19. @ ABCNews

Bệnh viện Texas báo cáo trường hợp đầu tiên của biến thể lambda COVID-19. @ ABCNews

Bài liên quan

Bệnh viện Houston Methodist, điều hành 8 bệnh viện trong mạng lưới của mình, cho biết trường hợp nhiễm biến thể Lambda đầu tiên đã được xác nhận hôm thứ Hai (19/7).

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, biến thể Lambda lần đầu tiên được phát hiện ở Peru vào tháng 12 năm 2020 và chiếm 81% các trường hợp COVID-19 được phát hiện ở nước này kể từ tháng 4 năm 2021. Hiện tại, WHO chỉ định Lambda là "biến thể được quan tâm".

Houston Methodist đã tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân COVID-19 trên toàn hệ thống bệnh viện vào tuần trước. Con số đó đã tăng lên 185 vào thứ Hai, với phần lớn những người bị nhiễm bệnh chưa được tiêm chủng, theo một thông báo được bệnh viện công bố.

Trong số những ca nhiễm trùng nêu trên, khoảng 85% đã được chẩn đoán với biến thể delta, các quan chức bệnh viện cho biết.

“Chúng tôi đang chứng kiến ​​sự gia tăng đáng báo động về số ca nhiễm COVID-19 trên toàn khu vực Houston, với mức tăng mạnh nhất xảy ra vào cuối tuần. Số ca nhập viện gia tăng gây thêm căng thẳng cho nhiều bệnh viện của chúng tôi đã gần hết công suất", Houston Methodist cho biết. 

Chủ tịch và Giám đốc điều hành của bệnh viện, Tiến sĩ Marc Boom nhấn mạnh rằng cộng đồng phải "tiêm chủng và giảm sự lây lan của vi rút."

"Lambda là biến thể thống trị ở Peru và Peru đã có một thời gian rất khó khăn với COVID-19. Nó có chung các đột biến với các biến thể Alpha, Beta, Gamma, là biến thể thống trị ở Brazil", Tiến sĩ Wesley Long, giám đốc y tế của Vi sinh chẩn đoán tại Houston Methodist, nói với ABC News.

"Tôi không nghĩ rằng có đủ bằng chứng vào thời điểm này cho thấy chúng ta nên quan tâm đến Lambda nhiều hơn là Delta, tôi vẫn nghĩ rằng Delta là mối quan tâm hàng đầu đối với chúng tôi. Có nhiều bằng chứng cho thấy rằng Delta dễ lây lan hơn nhiều", ông nói thêm.

"Biến thể Lambda có liên quan đến tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng đáng kể ở nhiều quốc gia, với tỷ lệ lưu hành gia tăng theo thời gian đồng thời với tỷ lệ mắc COVID-19 gia tăng", WHO cho biết trong báo cáo. Vào tháng 6, biến thể này đã được phát hiện ở 29 quốc gia.

Tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, cho biết biến thể Delta lần đầu tiên được phát hiện ở Ấn Độ vào tháng 12 năm ngoái hiện chiếm khoảng 83% tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Hoa Kỳ.

Tiến sĩ Wesley Long lưu ý rằng Houston Methodist đã thấy tỷ lệ dương tính của COVID-19 tăng lên và số ca nhập viện tăng lên, nhưng tình hình vẫn còn kém xa so với đỉnh mùa đông.

"Nhiễm trùng đang gia tăng. Chúng ta sẽ có thêm bao nhiêu trường hợp nữa?", tiến sĩ Long nói. "Chúng ta cần nhiều người hơn nữa đi tiêm phòng và những người không được tiêm phòng nói riêng cần thực hành tất cả các phương pháp an toàn mà chúng ta đã học được qua đại dịch để giúp làm chậm sự lây lan của COVID. Tất cả những điều đó đều cực kỳ quan trọng để giữ mọi việc trong tầm kiểm soát".

Hiện tại, 51% dân số bang Texas từ 12 tuổi trở lên được tiêm chủng đầy đủ, theo số liệu của bang.

Quang Anh

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h