Mỹ cảnh báo công dân không đến sân bay Kabul trước lo ngại an ninh

Thứ năm, 26/08/2021 07:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đại sứ quán Mỹ tại Kabul khuyến cáo công dân Mỹ không nên đến sân bay Quốc tế Hamid Karzai vào thời điểm này, theo một cảnh báo an ninh của đại sứ quán được ban hành hôm thứ Tư (25/8).

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby phát biểu trong một cuộc họp ngắn tại Lầu Năm Góc ở Washington, Thứ Tư, ngày 25 tháng 8 năm 2021 - Ảnh: AP

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby phát biểu trong một cuộc họp ngắn tại Lầu Năm Góc ở Washington, Thứ Tư, ngày 25 tháng 8 năm 2021 - Ảnh: AP

Bài liên quan

Cảnh báo an ninh cho biết, những công dân đã có mặt tại Cổng Tu viện, Cổng Đông và Cổng Bắc của sân bay nên rời khỏi đây ngay lập tức. Cảnh báo khuyến cáo người Mỹ "luôn luôn nhận thức được môi trường xung quanh của bạn, đặc biệt là trong những đám đông lớn".

Cảnh báo được đăng trên trang web của đại sứ quán nhưng không cho biết lý do tại sao được ban hành.

Khuyến cáo từ đại sứ quán Mỹ đưa ra sau những cảnh báo của Tổng thống Mỹ Joe Biden và các quan chức chính quyền khác về mối đe dọa của Nhà nước Hồi giáo đối với các hoạt động sơ tán, khi đám đông vây kín các cổng sân bay, với nỗ lực tuyệt vọng rời đi sau khi Taliban tiếp quản Afghanistan.

Phụ nữ và trẻ em được ưu tiên trong các chuyến sơ tán khỏi sân bay Kabul - Ảnh: AP

Phụ nữ và trẻ em được ưu tiên trong các chuyến sơ tán khỏi sân bay Kabul - Ảnh: AP

Hôm thứ Tư (25/8), Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, có tới 1.500 người Mỹ có thể đang chờ sơ tán khỏi Afghanistan, một con số cho thấy Hoa Kỳ có thể hoàn thành ưu tiên cao nhất cho cuộc không vận Kabul - giải cứu công dân Hoa Kỳ - trước thời hạn cuối cùng của Tổng thống Joe Biden vào thứ Ba (31/8).

Ông Blinken đã nhắc lại những tuyên bố trước đó của Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng “sơ tán người Mỹ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”.

Ông nói thêm, "Chúng tôi cũng cam kết giải cứu càng nhiều người Afghanistan gặp rủi ro càng tốt trước ngày 31/8", khi ông Biden có kế hoạch rút đi hàng nghìn lính Mỹ vào thời hạn cuối cùng.

Tuy nhiên, hàng nghìn người Afghanistan đang gặp rủi ro vẫn đang phải vật lộn để vào sân bay Kabul, trong khi hàng nghìn người Afghanistan khác đã được đưa đến nơi an toàn trong 12 ngày bay suốt ngày đêm kể từ khi cuộc không vận khỏi Kabul bắt đầu.

Hàng nghìn người Afghanistan có thể vật kẹt lại tại sân bay Kabul sau ngày 31/8 - Ảnh: AP

Hàng nghìn người Afghanistan có thể vật kẹt lại tại sân bay Kabul sau ngày 31/8 - Ảnh: AP

Theo các chuyên gia, khoảng 200 nghìn người Afghanistan muốn rời đi có thể vẫn mắc kẹt tại sân bay Kabul hoặc nhiều nơi khác trước ngày 31/8. Vì thế, các quốc gia thuộc liên minh châu Âu đã cố gắng gây sức ép để Tổng thống Biden kéo dài thời hạn rút quân, nhưng bất thành.

Trong một diễn biến khác, Taliban đã kêu gọi sự giúp đỡ của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ổn định tình hình an ninh tại sân bay Kabul trong những ngày tới.

Nguyễn Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h