Mỹ chính thức rút khỏi hiệp ước khí hậu Paris

Thứ năm, 05/11/2020 11:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Động thái này đã bị Tổng thống Donald Trump đe dọa từ lâu và được chính quyền của ông khởi xướng cách đây một năm.

Một mô hình quả địa cầu bốc cháy trước Ngân hàng Trung ương Châu Âu ở Frankfurt, Đức, Thứ Tư, ngày 21 tháng 10 năm 2020. Các nhà hoạt động

Một mô hình quả địa cầu bốc cháy trước Ngân hàng Trung ương Châu Âu ở Frankfurt, Đức, Thứ Tư, ngày 21 tháng 10 năm 2020. Các nhà hoạt động "KoalaKollektiv", một tổ chức đòi công bằng khí hậu, đã phản đối chống lại Chính sách khí hậu của ECB. Ảnh AP / Michael Probst

Hôm thứ Tư, Hoa Kỳ đã chính thức rời khỏi Hiệp định Paris, một hiệp ước toàn cầu được hình thành cách đây 5 năm nhằm ngăn chặn mối đe dọa của biến đổi khí hậu thảm khốc.

Động thái này đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa từ lâu và do chính quyền của ông khởi xướng cách đây một năm. Điều đó càng khiến Mỹ bị cô lập trên thế giới nhưng không có tác động tức thì đến các nỗ lực quốc tế nhằm kiềm chế sự nóng lên toàn cầu.

Khoảng 189 quốc gia vẫn cam kết với hiệp định Paris 2015, nhằm mục đích giữ cho sự gia tăng nhiệt độ trung bình trên toàn thế giới ở mức "dưới" 2 độ C (3,6 độ F), lý tưởng là không quá 1,5 độ C (2,7 độ F), so với thời kỳ tiền công nghiệp. 6 quốc gia khác đã ký, nhưng không phê chuẩn hiệp ước.

Các nhà khoa học nói rằng bất kỳ sự gia tăng nào vượt quá 2 độ C đều có thể gây ra tác động tàn phá đối với nhiều khu vực trên thế giới, làm mực nước biển dâng cao, gây ra các cơn bão nhiệt đới và làm tồi tệ hơn hạn hán và lũ lụt.

Hiệp định Paris yêu cầu các quốc gia đặt ra các mục tiêu tự nguyện của mình để giảm các khí nhà kính như carbon dioxide. Yêu cầu ràng buộc duy nhất là các quốc gia phải báo cáo chính xác về những nỗ lực của họ.

Hoa Kỳ là quốc gia phát thải nhiều thứ hai thế giới sau Trung Quốc về các khí giữ nhiệt như carbon dioxide và đóng góp của nước này trong việc cắt giảm lượng khí thải được coi là quan trọng, nhưng họ không đơn độc trong nỗ lực này.

Trong những tuần gần đây, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã cùng với Liên minh châu Âu và một số quốc gia khác đặt ra thời hạn quốc gia để ngừng thải thêm khí nhà kính vào khí quyển.

Trong khi chính quyền Trump tránh xa các biện pháp liên bang để cắt giảm khí thải, các tiểu bang, thành phố và doanh nghiệp ở Hoa Kỳ đã nỗ lực vượt lên phía trước.

Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden cho biết ông ủng hộ việc Mỹ ký kết trở lại hiệp định Paris.

Với việc Hoa Kỳ nằm ngoài hiệp ước, phần còn lại của thế giới sẽ khó đạt được các mục tiêu đã thống nhất.

Vân Trần

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h