Mỹ có thể kiểm soát COVID-19 vào đầu năm 2022

Thứ tư, 25/08/2021 07:38 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tiến sĩ Anthony Fauci cho biết Mỹ có thể kiểm soát được COVID-19 vào đầu năm tới nếu việc tiêm chủng tăng lên, một ngày sau khi Pfizer giành được sự chấp thuận đầy đủ của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đối với vắc xin của mình.

TIến sĩ Anthony Fauci cho biết Mỹ có thể kiểm soát được đại dịch COVID-19 vào đầu năm 2022 nếu tỷ lệ tiêm chủng tăng lên - Ảnh: Reuters

TIến sĩ Anthony Fauci cho biết Mỹ có thể kiểm soát được đại dịch COVID-19 vào đầu năm 2022 nếu tỷ lệ tiêm chủng tăng lên - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tiến sĩ Fauci, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của quốc gia, cho rằng việc chấp thuận đầy đủ của FDA đối với vắc xin COVID-19 của Pfizer-BioNTech mở đường cho nhiều người hơn được tiêm chủng và hy vọng vắc xin của Moderna cũng sẽ được chấp thuận trong những tuần tới với ủy quyền vắc xin cho trẻ nhỏ vào mùa thu.

"Tôi muốn kêu gọi những người dân ở trên cả nước không được tiêm chủng nhận ra rằng chúng ta có khả năng, về cơ bản có thể cắt giảm khung thời gian để đi đến kết thúc đại dịch này", bác sĩ Fauci, người đứng đầu Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Ba (24/8).

"Tôi nghĩ rằng có một cơ hội hợp lý" rằng Pfizer hoặc Moderna có thể được FDA thông qua cho trẻ em dưới 12 tuổi trước kỳ nghỉ lễ sắp tới, ông nói với NBC News. "Hy vọng vào giữa cuối mùa thu và đầu mùa đông".

Các quan chức Mỹ trong cuộc họp báo hôm thứ Ba cũng kêu gọi các chủ lao động tư nhân và nhiều chính quyền tiểu bang và địa phương yêu cầu nhân viên đi tiêm để tăng tỷ lệ tiêm chủng.

"Bây giờ là lúc các nhà tuyển dụng Mỹ bắt đầu bắt buộc tiêm phòng”, điều phối viên COVID của Nhà Trắng Jeffrey Zient cho biết và nhắc lại nhận xét của Tổng thống Joe Biden hôm thứ Hai (23/8).

Trong khi đó, Nhà Trắng đang chuẩn bị triển khai liều vắc xin thứ ba, hay mũi tăng cường bắt đầu từ giữa tháng 9 cho những người Mỹ đã được tiêm COVID-19 hơn tám tháng trước. Kế hoạch này sẽ phụ thuộc vào sự đồng tình của FDA và ban cố vấn cho CDC.

"Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi luôn đi trước virus", điều phối viên Zient nói và thêm rằng "kế hoạch này đang chờ FDA tiến hành đánh giá độc lập và các chuyên gia bên ngoài ... đưa ra khuyến cáo về mũi vắc xin tăng cường".

Tiến sĩ Fauci nói thêm rằng các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng nên sử dụng nhiều hơn các phương pháp điều trị bằng kháng thể COVID-19, bao gồm các phương pháp điều trị từ Eli Lilly & Co, Regeneron Pharmaceuticals và GlaxoSmithKline Plc / Vir Biotechnology Inc. Các phương pháp điều trị như vậy có thể làm giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong lên tới 85% nếu được sử dụng sớm ở những người bị nhiễm bệnh, ông nói.

Mỹ đang phải đối mặt với một làn sóng lây nhiễm mới do biến thể Delta rất dễ lây lan. Số người nhập viện và tử vong cũng đang tăng lên, đặc biệt là ở Florida, Mississippi, Louisiana, Texas và các vùng khác của miền Nam Hoa Kỳ.

Tiến sĩ Rochelle Walensky, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, hôm thứ Ba cho biết số ca tử vong do COVID-19 trung bình đã tăng 23% trong khoảng thời gian bảy ngày trước đó. Mỹ hiện có trung bình 1.000 ca tử vong do COVID mỗi ngày và hơn 150.000 ca mắc mới.

Các quan chức y tế Hoa Kỳ cũng đã lưu ý rằng số lượng tiêm chủng cũng đã tăng lên trong những tuần gần đây và nói rằng họ hy vọng hành động của FDA hôm thứ Hai (24/8) sẽ thúc đẩy nhiều người hơn nữa tiêm mũi đầu tiên.

Phan Nguyên

Bình Luận

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h