Mỹ đóng cửa đại sứ quán ở Belarus và sơ tán nhân viên ngoại giao ở Nga

Thứ ba, 01/03/2022 13:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Hai (28/2) thông báo họ đã đình chỉ hoạt động tại đại sứ quán của mình ở Minsk, thủ đô của Belarus.

“Chúng tôi thực hiện các bước này do các vấn đề an ninh và an toàn bắt nguồn từ cuộc tấn công của lực lượng quân đội Nga ở Ukraine”, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết trong một tuyên bố.

Các hành động của chính quyền Biden đánh dấu sự xói mòn quan hệ ngoại giao mới nhất với Điện Kremlin.

Sáng sớm thứ Hai, các cuộc hội đàm giữa các phái đoàn Nga và Ukraine đã bắt đầu tại biên giới Ukraine-Belarus. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, hai nước đã đồng ý gặp nhau mà không có điều kiện tiên quyết nào.

my dong cua dai su quan o belarus va so tan nhan vien ngoai giao o nga hinh 1

Đại sứ quán Mỹ tại Moscow. Ảnh: TASS

Tuyên bố của Blinken cũng cho biết Mỹ đã “tự nguyện rời đi của các nhân viên và thành viên gia đình” từ đại sứ quán ở Moscow.

“Bộ Ngoại giao liên tục điều chỉnh các đại sứ quán và lãnh sự quán trên khắp thế giới phù hợp với sứ mệnh, môi trường an ninh địa phương và tình hình sức khỏe”, Blinken nói.

Ông cho biết thêm: “Chúng tôi không có ưu tiên nào cao hơn sự an toàn và an ninh của công dân Mỹ và điều đó bao gồm các nhân viên chính phủ Mỹ và những người quan hệ với họ đang phục vụ trên khắp thế giới".

Vũ Long (theo CNBC)

Bình Luận

Tin khác

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h