(CLO) Chính phủ Hoa Kỳ đã động thổ một tòa nhà đại sứ quán mới ở Ấn Độ vào thứ Sáu (8/1), một tòa nhà nhằm đáp ứng sứ mệnh ngày càng tăng của Mỹ đối với đất nước đông dân thứ 2 thế giới. Nó dự kiến hoàn thành vào mùa thu năm 2027.
Được thiết kế bởi Weiss / Manfredi đến từ New York, tòa nhà đại sứ quán mới sẽ nằm trên khu đất 28 mẫu Anh hiện có trong khu ngoại giao của New Delhi trong khu phố Chanakyapuri, bên cạnh tòa nhà thủ tướng hiện tại, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một thông báo.
"Thiết kế mới sẽ cung cấp một nền tảng an toàn và linh hoạt cho ngoại giao của Hoa Kỳ ở New Delhi, và rằng khuôn viên đa tòa nhà mới sẽ là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, đồng thời cung cấp một tòa nhà phụ hiện đại và văn phòng, nhà ở của nhân viên và hỗ trợ cơ sở vật chất".
Đại sứ Hoa Kỳ Kenneth Juster, Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Đô thị Ấn Độ Hardeep Singh Puri, và Thủ trưởng Delhi Arvind Kejriwal đã tham gia lễ động thổ tại đại sứ quán.
Đặc phái viên sắp mãn nhiệm của Mỹ tại Ấn Độ cho biết: “Dự án mà chúng ta kỷ niệm ngày hôm nay không chỉ là một loạt các tòa nhà và cơ sở hạ tầng. Nó phản ánh cam kết lâu dài của Hoa Kỳ đối với quan hệ đối tác Hoa Kỳ-Ấn Độ và là minh chứng cho sức mạnh và tuổi thọ của mối quan hệ đối tác đó".
Bộ Ngoại giao cho biết ước tính khoảng 200 triệu đô la sẽ được đầu tư vào nền kinh tế địa phương và khoảng 800 công nhân Ấn Độ sẽ được tuyển dụng vào thời kỳ đỉnh cao của các hoạt động xây dựng.
Thứ Sáu ngày 8/1/2021 cũng là ngày đánh dấu kỷ niệm 62 năm ngày động thổ tòa nhà nguyên thủy vào năm 1959, theo đại sứ quán. Được thiết kế bởi kiến trúc sư Edward Durell Stone, tòa nhà được Frank Lloyd Wright ca ngợi là "một trong những tòa nhà đẹp nhất trong 100 năm qua".
Trong một đoạn video trình bày, các kiến trúc sư Marion Weiss và Michael Manfredi giải thích rằng tòa nhà mới và cũ - sẽ được cải tạo - phải được kết nối bằng một 'thảm xanh' hoặc cỏ.
Trong bài phát biểu chia tay hôm thứ Ba (5/1), Đại sứ Juster cho biết Hoa Kỳ "vẫn cam kết với khu vực này - và với Ấn Độ - bởi vì tương lai của chúng ta gắn bó chặt chẽ với nó".
Ông nói: "Trong khi khái niệm Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã được hình thành trong nhiều năm, thì 'trong 4 năm qua, các quốc gia của chúng tôi đã thể hiện tham vọng biến nó thành hiện thực".
Bày tỏ tin tưởng rằng chính quyền tiếp theo của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục xu hướng này, đặc phái viên nói rằng "sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với sự trỗi dậy của Ấn Độ như một cường quốc toàn cầu là rõ ràng".
(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.
(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.
(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).
(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).