Mỹ đồng ý bán pháo tự hành trong hợp đồng 750 triệu USD cho Đài Loan

Thứ năm, 05/08/2021 10:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt việc bán 40 hệ thống pháo tự hành hạng trung cỡ 155mm M109A6 cho Đài Loan trong một thỏa thuận trị giá lên tới 750 triệu USD, Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Tư (4/7).

Cờ của Đài Loan và Hoa Kỳ tại một cuộc họp tại Đài Bắc, Đài Loan ngày 27 tháng 3 năm 2018. Ảnh: REUTERS / Tyrone Siu

Cờ của Đài Loan và Hoa Kỳ tại một cuộc họp tại Đài Bắc, Đài Loan ngày 27 tháng 3 năm 2018. Ảnh: REUTERS / Tyrone Siu

Bài liên quan

Quyết định này diễn ra sau một loạt thương vụ mua bán vũ khí vào năm ngoái, bao gồm máy bay không người lái và hệ thống phòng thủ tên lửa bờ biển nhằm nâng cấp khả năng phòng thủ của Đài Loan.

Chính quyền Tổng thống Biden đã chấp thuận việc bán vũ khí thương mại trực tiếp khác cho Đài Loan kể từ khi nhậm chức.

Lầu Năm Góc cho biết, hợp đồng mới trị giá 750 triệu USD sẽ bao gồm 1.698 bộ dẫn hướng chính xác cho đạn dược, phụ tùng, huấn luyện, trạm mặt đất và các nâng cấp cho thế hệ pháo trước đó của Đài Loan.

Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Lầu Năm Góc đã thông báo cho Quốc hội về khả năng bán vũ khí vào thứ Tư (4/8).

Lầu Năm Góc cho biết BAE Systems PLC (BAES.L) là nhà thầu chính của hợp đồng vũ khí.

Bộ Quốc phòng Đài Loan bày tỏ "lòng biết ơn chân thành" đối với chính phủ Hoa Kỳ trong một tuyên bố hôm thứ Năm (5/8), nói rằng việc bán hàng sẽ giúp lực lượng lục quân của họ tăng "khả năng phản ứng nhanh và hỗ trợ hỏa lực". Bộ này gọi sự hỗ trợ vũ khí liên tục của Hoa Kỳ là "cơ sở để duy trì sự ổn định trong khu vực".

Trước đó, Cơ quan Hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã thông qua việc bán cho Đài Loan 11 thiết bị phóng HIMARS M142 và 64 tên lửa chiến thuật lục quân và một số vũ khí khác với giá 436 triệu USD. 

Gói thứ 2 bao gồm 100 hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon (HCDSs), 400 tên lửa Harpoon Block II và các thiết bị liên quan trị giá 2,37 tỉ USD.

Cựu tổng thống Donald Trump từng phê chuẩn hợp đồng bán vũ khí đầu tiên cho Đài Loan (trị giá 1,4 tỉ USD) hồi tháng 6/2017.

Các vụ mua bán vũ khí giữa Mỹ và Đài Loan trước nay luôn vấp phải sự phản ứng mạnh từ Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hồi tháng 10/2020 đã chỉ trích và cảnh báo sẽ đáp trả Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan.

Mai Bùi

Tin khác

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

Ngoại trưởng Blinken nói Mỹ không kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc

(CLO) Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc không nhằm mục đích kìm hãm nền kinh tế hoặc sự phát triển công nghệ của Trung Quốc.

Thế giới 24h
Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

Nhiều người biểu tình ủng hộ Palestine tại các trường đại học Mỹ bị bắt

(CLO) Những người biểu tình ủng hộ Palestine tại một số trường đại học Mỹ đã bị bắt vào thứ Bảy (27/4), khi họ tuyên bố sẽ tiếp tục phong trào nhằm tìm kiếm lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel với Hamas.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

Ngoại trưởng Pháp đến thăm Lebanon, tìm cách ngăn chặn xung đột Israel-Hezbollah

(CLO) Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Stephane Sejourne sẽ thúc đẩy các đề xuất nhằm ngăn chặn sự leo thang trong xung đột giữa Israel và Hezbollah trong chuyến thăm Lebanon vào Chủ nhật (28/4).

Thế giới 24h
Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

Iraq phạt tù quan hệ đồng giới lên tới 15 năm

(CLO) Quốc hội Iraq hôm thứ Bảy (27/4) đã thông qua luật hình sự hóa các mối quan hệ đồng giới với mức án tối đa 15 năm tù.

Thế giới 24h
Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h