Mỹ dự kiến đón nhận 100.000 người tị nạn Ukraine

Thứ sáu, 25/03/2022 15:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mỹ có kế hoạch tiếp nhận đến 100.000 người tị nạn Ukraine và cam kết viện trợ nhân đạo mới trị giá 1 tỷ USD, chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết hôm thứ Năm (25/3).

Thông báo này được đưa ra cùng thời điểm với cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Joe Biden với các nhà lãnh đạo châu Âu tại Brussels để điều phối phản ứng của phương Tây đối với cuộc khủng hoảng tại Ukraine. 

my du kien don nhan 100000 nguoi ti nan ukraine hinh 1

Mỹ đón nhận 100.000 người tị nạn Ukraine. Ảnh Reuters

Hơn 3,5 triệu người đã chạy trốn kể từ khi Nga tấn công Ukraine vào ngày 24 tháng 2, gây căng thẳng cho các nước châu Âu láng giềng khi tiếp nhận họ.

Các nhà lập pháp Mỹ và những người ủng hộ đã thúc giục Tổng thống Biden làm nhiều hơn nữa để giúp những người đang tìm kiếm nơi ẩn náu ở Mỹ. Lý do vì trong hai tuần đầu tiên của tháng Ba, chỉ 7 người tị nạn Ukraine đã được tái định cư ở Mỹ, dữ liệu nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ cho thấy.

Một số người Ukraine đã đến Mexico để xin tị nạn Mỹ tại biên giới phía tây nam. Một quan chức cấp cao của ông Biden cho biết chính quyền vẫn kỳ vọng nhiều người Ukraine sẽ chọn ở lại châu Âu gần quê hương của họ nhưng việc Mỹ cam kết tiếp nhận thêm người sẽ giảm bớt một số áp lực đối với các quốc gia châu Âu.

Trong một tuyên bố, chính quyền Biden cho biết họ sẽ sử dụng "đầy đủ các con đường hợp pháp" để đưa người Ukraine đến Mỹ, bao gồm cả chương trình tái định cư cho người tị nạn, chương trình cung cấp một con đường trở thành công dân Mỹ.

Người Ukraine có thể nhập cảnh thông qua các con đường thị thực hiện có và thông qua một chương trình cứu trợ cho phép mọi người vào nước này trong trường hợp khẩn cấp, quan chức chính quyền cấp cao cho biết. Chính quyền Tổng thống Biden cho biết họ sẽ tập trung vào những người Ukraine có thành viên gia đình ở Mỹ

Theo dữ liệu được phân tích bởi Viện Chính sách Di cư (MPI), một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, có khoảng 355.000 người nhập cư Ukraine sống ở Mỹ. Đối với những người Ukraine có người thân ở Mỹ, chính quyền sẽ tìm cách đẩy nhanh quá trình xử lý thị thực theo diện gia đình.

Vũ Long (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h